Nga đã hưởng lợi từ các lệnh trừng phạt của Mỹ?

Nga đã tận dụng chính sách trừng phạt của Mỹ để tăng sản lượng xuất khẩu dầu mỏ vào nước này.

Sản phẩm dầu mỏ của Nga đang được hưởng lợi từ chính sách trừng phạt của Mỹ. Ảnh: RIA.

RIA Novosti đưa tin, đây là nhận định được ấn phẩm của Đức Die Welt viết hôm 11/2.

Ấn phẩm của Đức cho hay, mặc dù Washington đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Moscow cũng như những biện pháp hạn chế chống lại các nước khác như Iran và Venezuela, điều này lại đang giúp tăng trưởng về khối lượng xuất khẩu dầu thô của Nga.

Theo số liệu của Hãng tin năng lượng trực thuộc Bộ năng lượng Hoa Kỳ, theo đó, trong tháng 10 năm ngoái Nga trở thành nước đứng thứ hai về xuất khẩu sản phẩm dầu mỏ vào Mỹ sau Canada, vượt cả Mexico. Đồng thời, lượng cung cấp sản phẩm dầu mỏ trong tháng 11 đạt con số kỷ lục 19,2 triệu thùng, vượt chỉ số năm ngoái 2,5 lần.

Ấn phẩm cũng cho biết khối lượng xuất khẩu của các công ty dầu mỏ của Nga không những sang Mỹ mà còn cung cấp sang châu Âu đều gia tăng. Theo số liệu của cơ quan thuế vụ Nga, trong 11 tháng năm 2019 lượng xuất khẩu dầu mỏ của Nga tăng 3,8%.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân xuất khẩu dầu của Nga tăng mạnh trong năm 2019 nhất là xuất khẩu sang Mỹ được cho là xuất phát từ các lệnh trừng phạt của Mỹ nhắm vào Venezuela và Iran những nước có lượng xuất khẩu dầu lớn trên thế giới. Một phần cũng từ việc Saudi Arabia đã giảm sản lượng dầu của mình vượt quá mức cam kết theo thỏa thuận cắt giảm sản lượng của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC).

Mới đây nhất các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga được ban hành áp dụng với Crimea. Theo đó, hôm 29/1, Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Crimea, cũng như với quyền Thống đốc Sevastopol Milhail Razvozhaev và 7 cá nhân khác. Đặc biệt là công ty Grand Service Express của Nga, phụ trách hoạt động vận chuyển hành khách bằng đường sắt giữa đất liền Nga và Crimea thông qua cầu Crimea.

Thanh Bình (lược dịch)
Từ khóa: Nga Mỹ dầu khí trừng phạt Nga quan hệ Mỹ-Nga dầu mỏ chính phủ Nga chính phủ Mỹ xuất khẩu dầu mỏ vào Mỹ

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !