Nga có gì sau chuyến thăm của Tổng thống Putin tới Trung Quốc?

Trong chuyến thăm 2 ngày tới Thượng Hải của Tổng thống Vladimir Putin, Nga đã không chỉ ký kết hợp đồng mua bán khí đốt lịch sử trị giá 400 tỷ USD với Trung Quốc mà còn đạt được nhiều thỏa thuận song phương khác.

Sau hơn 10 năm đàm phán, Nga và Trung Quốc đã chính thức ký kết bản hợp đồng mua bán khí đốt trị giá 400 tỷ USD hôm 21/5. Bản hợp đồng này đã nâng mối quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia lên tầng cao mới. 

Theo tờ Tiếng nói nước Nga, phát biểu tại thành phố Thượng Hải, Tổng thống Putin khẳng định bản hợp đồng mua bán khí đốt với Trung Quốc có hiệu lực ngay từ ngày 22/5. Ngoài ra, Nga cũng sẽ tiến hành triển khai một dự án khí đốt mới với Trung Quốc trên hệ thống ống dẫn Tây Siberia. 

Nga có gì sau chuyến thăm của Tổng thống Putin tới Trung Quốc? - ảnh 1

Nga và Trung Quốc đã chính thức ký bản hợp đồng mua bán khí đốt trị giá 400 tỷ USD.

Theo đó, đại diện của Tập đoàn Năng lượng quốc doanh Nga Gazprom và Tập đoàn khí đốt quốc gia Trung Quốc CNPC đã cùng ký hợp đồng cung cấp 38 tỷ m3 khí đốt mỗi năm trong vòng 30 năm cho Trung Quốc. Tuy nhiên, Giám đốc điều hành Gazprom, ông Alexei Miller đã từ chối tiết lộ chính xác mức giá bán vì lý do bảo mật. Với tổng trị giá bản hợp đồng là 400 tỷ USD, giới chuyên gia ước đoán mức giá khí đốt Nga bán cho Trung Quốc rơi vào khoảng 350 USD/1.000m3. 

"Đây là bản hợp đồng có giá trị lớn nhất từ trước tới nay đối với Gazprom. Công ty chưa từng ký một bản hợp đồng lớn như vậy với bất cứ đối tác nào", ông Miller nhấn mạnh. 

Theo hãng tin Interfax, ngoài hợp đồng giữa Gazprom và CNPC, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak và Giám đốc Cơ quan quản lý Năng lượng quốc gia Trung Quốc Wu Xinxiong còn ký kết bản ghi nhớ về hoạt động cung cấp khí đốt trên hệ thống ống dẫn phía đông. 

Tổng thống Putin nhấn mạnh bản hợp đồng cung cấp khí đốt cho Trung Quốc sẽ giúp Nga đa dạng hóa hệ thống ống dẫn cũng như giúp Trung Quốc tránh nguy cơ thiếu nguồn cung năng lượng và thúc đẩy lĩnh vực an ninh môi trường nhờ sử dụng nguồn nhiên liệu "sạch". "Chúng tôi đang tiến tới thành lập một liên minh năng lượng chiến lược", ông Putin nói. 

Trước đây, Nga và Trung Quốc từng ký kết một dự án lớn cung cấp dầu thô tới Trung Quốc thông qua tuyến đường ống Skovordino-Mohe với tổng trị giá 60 tỷ USD. 

Dựa trên cơ sở hợp tác thành công trong lĩnh vực cung cấp năng lượng, ông Putin cho rằng hai nước có thể tạo nên những đột phá mới trong việc thúc đẩy hiệu quả sử dụng năng lượng, bảo vệ môi trường, sản xuất dược phẩm, thiết bị y tế, phát triển công nghệ thông tin, năng lượng hạt nhân và vũ trụ nhằm cải thiện mối quan hệ hợp tác kinh tế và thương mại. 

Cũng theo Tổng thống Putin, trong 40 năm tới, hàng loạt dự án chung giữa Nga và Trung sẽ được triển khai. Trong đó, khoản vốn đầu tư 20 tỷ USD hiện đang được triển khai cho một số dự án. 

"Hai nước đã đạt được thỏa thuận chung phát triển một máy bay khoang lớn tầm xa. Thậm chí, chúng tôi cũng lên kế hoạch chế tạo thế hệ trực thăng hạng nặng. Tôi tin rằng các công ty của hai nước có thể sản xuất những sản phẩm mang tính cạnh tranh và cung cấp cho thị trường toàn cầu", ông Putin nói. 

Trước chuyến thăm tới Thượng Hải, Tổng thống Putin nhấn mạnh việc mở rộng mối quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu không thể bàn cãi trong chính sách ngoại giao của Nga. Hợp tác song phương giữa hai nước được nâng lên một cấp độ mới trong đối tác chiến lược toàn diện. 

Nga và Trung Quốc đã ký kết hàng loạt văn bản hợp tác song phương bao gồm lĩnh vực khoa học và công nghệ nhân chuyến thăm 2 ngày của Tổng thống Putin tới thành phố Thượng Hải. 

Ngoài ra, Nga và Trung Quốc cũng đã khởi xướng thành lập một cấu trúc an ninh mới và phát triển bền vững tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, dựa trên các quy định về sự công bằng, tôn trọng luật pháp quốc tế, nguyên tắc không chia rẽ an ninh và không sử dụng cũng như đe dọa sử dụng vũ lực.

MINH THU (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !