Nga có bằng chứng vụ tấn công hóa học tại Syria là do "thế lực đen tối" gây ra
Theo hãng tin Sputnik, Trưởng phái đoàn đàm phán vấn đề Syria tại thủ đô Astana (Kazakhstan) là ông Alexander Lavrentyev cho biết, Nga đang nắm trong tay bằng chứng cho thấy vụ tấn công hóa học tại làng Khan Sheikhun, tỉnh Idlib (Syria) là một hành vi gây hấn của các thế lực thù địch và rằng Moscow sẽ tiếp tục thuyết phục phương Tây nhận ra sự thật.
![]() |
Một người đàn ông bị nhiễm độc khí đang nhận được sự trợ giúp y tế sau vụ tấn công hóa học tại Khan Sheikhun, tỉnh Idlib (Syria). |
“Mọi người cần phải hiểu Nga đang nắm trong tay tất cả các bằng chứng không thể chối cãi rằng vụ tấn công đó là một hành vi gây hấn do những phần tử và tổ chức không muốn Syria lập lại hòa bình. Tuy nhiên tất cả những lời giải thích, tranh luận cùng những nỗ lực nhằm chứng minh sự thật đã bị chặn đứng bởi sự hiểu lầm của phương Tây”, ông Lavrentyev nói.
“Tuy nhiên chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục các phương án của mình và cố gắng thuyết phục các quốc gia này thay đổi quan điểm của mình đối với chính phủ Syria”, ông nói thêm.
Ông Lavrentyev cũng đề cập đến đề xuất thiết lập các vùng an toàn tại Syria. Ông cho biết, mặc dù các quốc gia ký tên vào thỏa thuận này (gồm Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ) không cần sự cho phép của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để thiết lập vùng an toàn, song họ sẽ báo cáo lên Liên Hợp Quốc. Các nước này tin chắc rằng Liên Hợp Quốc sẽ ủng hộ đề xuất.
Được biết, bốn vùng an toàn sẽ được thiết lập tại Syria sẽ là khu vực cấm sự xuất hiện của máy bay chiến đấu và các nước tham gia sẽ giám sát tình hình an ninh trong khu vực này một cách chặt chẽ. “Tại các khu vực không giao tranh này, sự xuất hiện của máy bay chiến đấu là điều không thể chấp nhận, cho dù có thông báo trước hay không”, ông Lavrentyev trả lời báo giới.
“Máy bay chiến đấu của các bên có mặt tại Syria chỉ có thể hoạt động tại các khu vực có sự hiện diện của phiến quân IS tại các vùng có sự hiện diện của phe đối lập, tại Raqqa, tại nhiều nơi dọc sông Euphrates, tình Deir ez-Zor và lãnh thổ Iraq”, ông Lavrentyev nhấn mạnh.
“Về các hoạt động tại các vùng an toàn, hiện tại đây là những khu vực cấm bay. Việc này không được nêu ra trong văn bản ghi nhớ, song các quốc gia tham gia bảo đảm an ninh sẽ theo dõi chặt chẽ các hoạt động của máy bay chiến đấu trong khu vực”, ông nói thêm.
Ông Lavrentyev cho biết, Jordan có thể sẽ là một trong những nước sẽ tham gia giám sát tình hình tại các vùng an toàn ở Syria. “Mặc dù chúng tôi vẫn chưa lên danh sách các nước có thể sẽ có mặt để giám sát tình hình, song chúng tôi tin rằng Jordan nhiều khả năng sẽ tham gia bởi đất nước họ nằm ở phía Nam Syria, nơi có một trong số 4 vùng an toàn”, ông nói. “Tuy nhiên sự hiện diện của các quốc gia khác tại các vùng an toàn này phải được sự cho phép của ba quốc gia bảo đảm an ninh”.
Vào ngày 4/5, vòng đàm phán nhằm hàn gắn bất đồng tại Syria đã kết thúc với việc các bên chấp thuận thiết lập 4 vùng an toàn tại Syria. Dự kiến vòng đàm phán tiếp theo sẽ diễn ra vào giữa tháng 7 tới.