Nga chuẩn bị "thách thức" phương Tây bằng MiG-35 tại Ấn Độ
MiG-35 được chính thức ra mắt vào ngày 27/1 vừa qua tại nhà máy Lukhovitsy, cách thủ đô Moscow 140km về phía Đông Nam.
Máy bay tiêm kích mới nhất của Nga đã cất cánh trước sự chứng kiến của nhiều quan chức trong nước cũng như của 30 quốc gia khác, trong đó có Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin.
Máy bay MiG-35 được trình làng trước sự chứng kiến của rất nhiều quan chức cấp cao Nga và một số quốc gia khác. |
Tuy nhiên, mẫu tiêm kích này sẽ không xuất hiện tại triển lãm AeroIndia 2017 sẽ diễn ra tại thành phố Bangalore (Ấn Độ) vào cuối tháng 2 này, bởi hai chiếc phi cơ mẫu hiện có của MiG-35 hiện đang trải qua quá trình thử nghiệm thiết bị buồng lái và vũ khí trước khi được sản xuất hàng loạt.
Dự kiến Không quân Nga sẽ có chiếc MiG-35 đầu tiên vào năm 2019 và sẽ được xuất khẩu ra nước ngoài vào khoảng năm 2020.
Trước đây, Nga đã tham gia vào cuộc đấu thầu của Ấn Độ nhằm giành quyền cung cấp 126 máy bay chiến đấu cho quốc gia Nam Á này, và Nga đã đề xuất máy bay MiG-35. Thế nhưng, cùng với Lockheed Martin F-16, Boeing F-18 và Gripen, MiG-35 đã không được Ấn Độ chọn. Sau đó vào năm 2011, Ấn Độ công bố máy bay Rafale của Pháp đã giành chiến thắng.
Thế nhưng, quá trình đàm phán cung cấp máy bay giữa Pháp và Ấn Độ gặp nhiều trục trặc và New Delhi sau cùng chỉ chấp thuận mua về 36 phi cơ sẵn có, thay vì cùng nhau hợp tác sản xuất Rafale tại Ấn Độ.
Nắm bắt cơ hội này, hãng MiG đã tiếp tục phát triển và hoàn thiện máy bay MiG-35. Các phiên bản thử nghiệm của máy bay này đã nhiều lần xuất hiện từ đó đến nay, cụ thể là trong lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Lực lượng Không quân Nga năm 2012 cũng như triển lãm hàng không MAKS vào năm 2013. Cuối cùng, MiG-35 đã được trình làng vào ngày 27/1/2017.
Theo một số nguồn tin, hãng MiG có thể thiết lập dây chuyền sản xuất tại Ấn Độ nếu hai nước đạt được thỏa thuận. Sau khi thỏa mãn những yêu cầu của Không quân Ấn Độ, New Delhi có thể được phép xuất khẩu MiG-35 tới nhiều nước khác trên thế giới.
Đây không phải là lần đầu tiên Nga cấp phép sản xuất máy bay chiến đấu cho Ấn Độ. Nhà máy chế tạo máy bay của tập đoàn Hindustan Aeronautics Limited (HAL) của Ấn Độ đã được phép sản xuất MiG-21, MiG-23, MiG-27 và mới đây là Sukhoi Su-30MKI.
Đã có thời điểm máy bay tiêm kích MiG-21 được coi là một trong những loại máy bay chiến đấu siêu thanh hàng đầu thế giới, giúp Việt Nam giành chiến thắng trước Mỹ và Ấn Độ chiến thắng trước Pakistan. Nó được nhiều người coi là máy bay chiến đấu của thế kỷ 20.