Nga chọc giận Nhật, đến thăm quần đảo tranh chấp
Nga chọc giận Nhật, đến thăm quần đảo tranh chấp
Syria: Phương Tây sẽ dùng vũ lực vì ngoại giao thất bại
Nga - Mỹ vẫn bất đồng về tương lai Tổng thống Assad
Mỹ lợi dụng Nga trong vấn đề Syria?
Thủ tướng Nga Medvedev tại sân bay Vladivostok hôm 3/7 (Ảnh: Reuters) |
Chuyến thăm của Thủ tướng Medvedev đến quần đảo đang tranh chấp tại vùng Viễn Đông, nơi Nga gọi là quần đảo Nam Kuriles, còn Nhật gọi là Lãnh thổ Phía Bắc, khiến Bộ ngoại giao Nhật Bản đã triệu tập phái viên Nga để phàn nàn.
Thứ trưởng Bộ ngoại giao Nhật Bản Kenichiro Sasae trao đổi với Đại sứ Nga Yevgenny Afanasiyev rằng, “đó là một phần lãnh thổ vốn là của Nhật Bản, và nước Nhật không chấp nhận chuyến thăm này”.
Những hòn đảo này nằm về ở vùng biển phía Đông của Nga, cách Mátx-cơ-va 7.000km, còn đảo Kunashir, nơi Thủ tướng Medvedev hạ cánh thì chỉ cách đảo Hokkaido của Nhật 15km. Mát-cơ-va có kế hoạch tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng và công nghiệp cho khu vực này, điều đó đã chọc giận Tokyo.
Trước khi bay tới Kunashir, Thủ tướng Putin đã trao đổi với phóng viên tại thành phố Yuzhno rằng, “những hòn đảo thuộc quần đảo Kuriles là lãnh thổ của nước Nga và nó phải được phát triển như ở đất liền, chúng ta phải phát triển những dự án đầu tư mới, bao gồm cả những dự án hợp tác với các công ty nước ngoài”.
Ông Medvedev đã đến thăm một ngư trường, và cho hay, ông đã trao đổi thảo luận với các thành viên trong chính quyền địa phương.
Ông Medvedev là nhà lãnh đạo Nga đầu tiên đến thăm những hòn đảo này kể từ năm 2010. Sau chuyến thăm đó, ông cam kết sẽ triển khai một sư đoàn pháo binh tại các hòn đảo này.
Nga đã lập ra những quỹ mới, và dành nhiều sự quan tâm chính trị nhằm thúc đẩy sự hiện diện của mình tại vùng Viễn Đông xa xôi qua việc tổ chức Hội nghị APEC tại Vladivostok vào tháng 9 tới.
Kể từ khi ông Putin tái đắc cử chức Tổng thống Nga năm nay, vùng Viễn Đông cũng đã có một diện mạo mới, người đứng đầu vùng Viễn Đông, Viktor Ishayev và Bộ trưởng Bộ phát triển khu vực Oleg Govorun đã tháp tùng Thủ tướng Medvedev đi thăm quần đảo này.
Phía Nhật Bản cho biết, chuyến thăm của Thủ tướng Medvedev đã làm tăng thêm sự “ngăn cách” tại bầu không khí tích cực giữa Nga và Nhật Bản, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Nhật có kế hoạch đến Mátx-cơ-va vào mùa hè này để “nối lại” các cuộc đàm phán về vấn đề lãnh thổ.
Chuyến thăm đó đã được lên kế hoạch chi tiết sau khi Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc họp bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra tại Mexico hồi tháng trước.
Tổng tham mưu trưởng lực lượng quân đội Nga, Nikolai Makarov cho biết, Nga có thể sẽ điều tàu sân bay trực thăng lớp Mistral mua của Pháp đến bảo vệ các hòn đảo, mặc dù một số nhà phân tích cho rằng, động thái này là để đẩy mạnh phòng thủ trước sự lớn mạnh của nước láng giềng Trung Quốc.
Không giống như các cuộc tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc về các hòn đảo tại biển Hoa Đông, nơi gần với đường hảng hải dầu và khí đốt, hiềm khích với Nga còn nặng nề hơn bởi nó kéo dài từ thời Thế chiến thứ hai.
Các chiến sĩ Liên Xô đã chiếm đóng các hòn đảo này vào cuối Thế chiến thứ hai, và kể từ đó đây là một chủ đề rất dễ gây kích động ở cả hai nước đặc biệt là đối với những người theo chủ nghĩa dân tộc.
Hòa Phong