Nga chỉ trích Đại sứ Mỹ quá “hiếu chiến” sau vụ thử hạt nhân của Triều Tiên

Theo hãng tin Sputnik, sau khi Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc nói rằng lãnh đạo Kim Jong-un “đang cầu xin có chiến tranh”, điện Kremlin đã đưa ra phát ngôn chỉ trích những lời trên.

Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov đã kêu gọi các quốc gia nằm gần Triều Tiên cũng như các bên liên quan hãy tỉnh táo và tìm kiếm một biện pháp hợp lý để giải quyết khủng hoảng Triều Tiên.

Tin tức Triều Tiên thử nghiệm hạt nhân đã được lan truyền qua các kênh thông tấn trên thế giới.

“Trong tình hình hiện tại, cụm từ “chiến tranh” đã được nhắc đến rất nhiều lần trên thế giới, nhưng những quốc gia nằm cùng khu vực với Triều Tiên cần phải tỉnh táo và đảm bảo một giải pháp cân bằng đối với vấn đề nghiêm trọng hiện tại”, ông Peskov nhận định về phát biểu của bà Nikki Haley, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc.

Ông Peskov cũng nhấn mạnh rằng Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya đã có một tuyên bố mang tính xây dựng hơn nhiều so với người đồng cấp Mỹ về vấn đề Triều Tiên. Ông Nebenzya đã lên án mạnh mẽ hành động của Triều Tiên nhưng vẫn khẳng định rằng các biện pháp quân sự nhằm giải quyết vấn đề Triều Tiên là hoàn toàn không thể chấp nhận được.

“Ông Nebenzya nhấn mạnh rằng Nga kêu gọi các nước hãy cư xử bình tĩnh, bởi vấn đề Triều Tiên chỉ có thể được giải quyết bằng biện pháp ngoại giao và chính trị”, ông Peskov nói.

Trước đó, bà Haley đã nói rằng lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang “cầu xin có chiến tranh” khi tiếp tục làm trái nghị định của Liên Hợp Quốc và tiếp tục chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Đại sứ Mỹ cũng gạt bỏ kế hoạch “đóng băng kép” mà Trung Quốc và Nga đề xuất và gọi nó là “một sự sỉ nhục”.

Kế hoạch đóng băng kép được đề xuất trong bối cảnh căng thẳng bán đảo Triều Tiên ngày càng leo thang. Theo đó, Trung Quốc và Nga yêu cầu Triều Tiên ngừng thử nghiệm hạt nhân, đồng thời Mỹ và Hàn Quốc cũng ngừng tập trận chung. Mỹ trước đó đã lên tiếng bác bỏ kế hoạch này.

Sau khi Triều Tiên tiến hành cuộc thử nghiệm hạt nhân lần thứ sáu vào ngày 3/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đồng ý sẽ “phản ứng một cách phù hợp”.

Anh Tuấn (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !