Nga chế tạo tàu ngầm mới chuyên tìm diệt tàu sân bay

Theo tin tức từ báo The Moscow Times và Pravda, Nga đang thiết kế một loại tàu ngầm nguyên tử chuyên tìm diệt các tàu sân bay.

Ông Anatoly Shlemov, giám đốc của tập đoàn đóng tàu USC của Nga cho biết, Nga sẽ chế tạo hai lớp tàu ngầm thế hệ thứ năm trong khuôn khổ kế hoạch hiện đại hóa quân đội của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Lớp tàu đầu tiên sẽ được thiết kế nhằm ngăn chặn các tàu ngầm chiến lược đối phương, trong khi lớp còn lại sẽ nhằm tấn công các tàu chiến lớn, cụ thể là các tàu sân bay. “Mặc dù các bản thiết kế vẫn chưa hoàn thành, một tàu sẽ được gọi là ‘tàu đánh chặn dưới nước’ còn tàu kia sẽ là ‘tàu diệt hàng không mẫu hạm’”, ông Shlemov cho biết.

Nga chế tạo tàu ngầm mới chuyên tìm diệt tàu sân bay - ảnh 1

Hoạt động chế tạo tàu ngầm của Nga đang ngày càng phát triển.

Ông nói thêm: “Mục đích của lớp tàu thứ nhất là nhằm bảo vệ các tàu ngầm trang bị tên lửa đạn đạo, đồng thời giao chiến với đối phương. Trong khi đó, lớp tàu còn lại sẽ được trang bị tên lửa hành trình nhằm đánh bại các mục tiêu trên bờ và trên mặt biển”.

Hai lớp tàu này sẽ có cùng mẫu thiết kế, điểm khác biệt chính của chúng là các loại tên lửa trên tàu cũng như chức năng tác chiến. Theo báo The Moscow Times, hai tàu này sẽ thay thế các tàu ngầm nguyên tử lớp Oscar II, Sierra và Victor đã có từ thời Liên Xô.

Hoạt động sản xuất thế hệ tàu ngầm tiếp theo của Nga đã được bắt đầu từ lâu. Ông Vladimir Dorofeyev, giám đốc điều hành của Cơ quan Thiết kế Kỹ thuật Hàng hải Malakhit đã khẳng định điều này với hãng thông tấn TASS và nói thêm “dự án sẽ được thực hiện sau khi hoạt động chế tạo các tàu ngầm nguyên tử lớp Yasen hoàn thành”.

Đô đốc Viktor Chirkov, chỉ huy trưởng Hải quân Nga đã xác nhận thông tin trên tại một cuộc họp: “Để tránh những quãng nghỉ không cần thiết, chúng tôi đã bắt đầu công đoạn thiết kế các tàu ngầm thế hệ thứ năm”.

Loại tàu ngầm thế hệ mới này là một phần trong công cuộc khôi phục nên công nghiệp chế tạo tàu ngầm của Nga. Kể từ sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, Nga không có hoạt động nào đáng kể, nhưng mới đây Moscow đã công bố hai lớp tàu ngầm thế hệ thứ tư mới.

Tàu ngầm nguyên tử lớp Borei sử dụng tên lửa đạn đạo đã chính thức đi vào hoạt động vào năm 2013 sẽ là trụ cột của lực lượng quốc phòng Nga.

Tàu ngầm lớp Yasen cũng đã hạ thủy lần đầu vào năm 2013 và đã khiến nhiều quan chức hải quân Mỹ ấn tượng. Cũng giống như loại tàu ngầm diệt mẫu hạm sẽ có trong tương lai, tàu lớp Yasen được thiết kế nhằm chống lại các tàu chiến trên biển và có nhiều loại tên lửa lợi hại.

Ông Bryan Clark, một cựu thủy thủ tàu ngầm Mỹ và là chuyên gia của Trung tâm Đánh giá Chiến lược và Ngân sách Mỹ cho biết:: “Người Nga đã đầu tư đúng chỗ trong việc chế tạo và phát triển tàu ngầm. Họ coi đó là cách để tạo dựng lợi thế đối với quân đội Mỹ. Nếu họ có thể đưa ra được một loại tàu ngầm hiện đại như họ đã từng làm vào thời Chiến tranh Lạnh, đó sẽ là vấn đề lớn đối với các tham mưu Hải quân Mỹ khi họ phải tìm cách khống chế loại tàu mới của Nga có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào”.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo Tạp chí National Interest. National Interest được thành lập vào năm 1985. Tạp chí thường tập trung vào vấn đề chính sách đối ngoại và những lợi ích quốc gia của Mỹ.

Anh Tuấn (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !