Nga cáo buộc Mỹ dùng USAID để tác động đến chính trị
Nga cáo buộc Mỹ dùng USAID để tác động đến chính trị
Nga đưa ra lời cáo buộc này một ngày sau khi Washington công bố kế hoạch kết thúc các hoạt động của USAID tại Nga theo yêu cầu của Matxcova.
Hôm 19/9, Bộ Ngoại giao Nga đã bày tỏ lo ngại rằng USAID đang cố gắng gây ảnh hưởng đến chính trị Nga thông qua việc phân phối các khoản tài trợ và cho biết USAID sẽ phải ngừng các hoạt động tại Nga muộn nhất là vào ngày 1/10 tới.

Cơ quan này đã hoạt động tại Nga kể từ khi Liên Xô sụp đổ cách đây 20 năm với các phong trào chống bệnh thế kỉ AIDS, lao, giúp đỡ người tàn tật, bảo vệ động vật hoang dã, chống buôn bán người. Cơ quan này cũng thúc đẩy dân chủ, nhân quyền và việc xây dựng xã hội dân sự tại đây.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland phát biểu hôm 18/9 với các phóng viên rằng, Nga đã gửi một bức thư cho biết không cần tới sự giúp đỡ của Mỹ nữa, vào tuần trước.
Cho đến nay, USAID đã chi khoảng 2,7 tỷ USD ở Nga và có kế hoạch chi thêm 50 triệu USD trong năm nay.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ trích Hoa Kỳ tài trợ cho các tổ chức phi chính phủ tác động đến chính trị của Nga.
Bà Nuland cho biết rằng mặc dù kết thúc sự hiện diện của USAID tại Nga, nhưng Hoa Kỳ cam kết tiếp tục hỗ trợ dân chủ, nhân quyền và sự phát triển của một xã hội dân sự mạnh mẽ hơn tại đây.
Phạm Khánh