Nga: Căng thẳng hai cuộc biểu tình vì Ukraine
Người biểu tình mang theo cờ Nga và Ukraine, hô vang những khẩu hiệu như: "Ukraine, Chúng tôi ủng hộ bạn” và "Không chiến tranh". Theo RIA Novosti, những người mang theo cờ Đức Quốc Xã đã bị bắt vì Nga cấm tuyên truyền Đức Quốc Xã.
Người biểu tình phản đối can thiệp vào Ukraine tại Matxcơva. |
Cảnh sát Nga cho biết có khoảng 3.000 người đã tụ tập biểu tình tại thủ đô Matxcơva, trong khi đó, các phương tiện truyền thông cho rằng con số người biểu tình lên tới 30.000.
Theo hãng tin BBC, một số người đã la lớn: “Hãy ngừng can thiệp vào Ukraine”. BBC dẫn lời một người biểu tình cho biết: “Những người muốn hòa bình giữa Ukraine và Nga đã tụ tập ở đây. Đó là lý do tôi ở đây”.
Trong khi đó, có khoảng 15.000 người đã tụ tập bên ngoài điện Kremlin để ủng hộ cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea và việc sáp nhập bán đảo này vào Nga.
Ngoài ra, cũng có hàng nghìn người khác xuống đường bày tỏ sự ủng hộ sáp nhập Crimea vào Nga. |
Một người nói: "Chúng tôi ủng hộ tình hữu nghị giữa nhân dân Nga và Ukraine. Chúng tôi muốn nói 'Không' với chính quyền phát xít vừa lên nắm quyền ở Ukraine và do đó chúng tôi muốn hỗ trợ những người bạn của chúng tôi ở Ukraine".
Trong khi đó, hôm 15/3, Bộ Ngoại giao Nga cho biết đã “nhận được rất nhiều lời đề nghị bảo vệ những người dân hòa bình” ở Ukraine từ người dân Nga và cho biết họ đang xem xét những lời đề nghị này.
Cùng ngày, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thất bại trong việc thông qua bản dự thảo nghị quyết cho rằng cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea là bất hợp pháp khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trống.