Nga “buộc” tổ chức cuộc tập trận mới sau giao tranh tại đông Ukraine
“Mệnh lệnh dùng vũ lực chống lại chính người dân (Ukraine) đã được thực hiện và nếu cỗ máy quân sự này không dừng lại, số người chết sẽ tiếp tục tăng. Trò chơi chiến lược của NATO tại Ba Lan và các quốc gia vùng Baltic không thể giúp bình thường hóa tình hình. Chúng tôi (Nga) buộc phải phản ứng trước diễn biến này”, hãng tin RT dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu phát biểu trong một cuộc họp chính thức tại Matxcova sau vụ giao tranh tại vùng Slavyansk, phía đông Ukraine.
Theo ông Shoigu, các binh sĩ thuộc đơn vị quân sự phía nam và tây của Nga sẽ tiến hành các cuộc diễn tập hành quân và chiến đấu. Ngoài ra, Nga sẽ tổ chức một cuộc tập trận riêng cho lực lượng Không quân.
Lính Mỹ tham gia tập trận tại Ba Lan |
Ông Shoigu nói thêm rằng 11.000 binh sĩ Ukraine cùng 160 chiếc xe tăng, 230 xe thiết giáp và ít nhất 150 khẩu pháo đã được chính phủ lâm thời Kiev triển khai trong chiến dịch tấn công lực lượng phản đối chính phủ. Ngoài ra, các đơn vị ngầm phá hoại của Ukraine cũng đã được triển khai tới khu vực sát biên giới với Nga.
Trong khi đó, ông Shoigu cũng nhấn mạnh quân số của các đơn vị tự vệ thân Nga đã tăng lên 2.000 người và nắm trong tay khoảng 100 khẩu súng tịch thu từ các đồn cảnh sát địa phương.
Tổng thống lâm thời Ukraine Aleksandr Turchinov đã lên tiếng yêu cầu Nga rút toàn bộ lực lượng đóng quân gần biên giới với Ukraine và cáo buộc cuộc tập trận mới của Nga là “sự hăm dọa”.
Theo ước tính của NATO, Nga đã triển khai ít nhất 40.000 binh lính tới vùng biên giới giáp với Ukraine. Tuy nhiên, phía Nga phủ nhận thông tin trên và khẳng định việc điều động binh sĩ trong nước là chuyện dĩ nhiên của một quốc gia.