Nga bình luận gì về kế hoạch của ông Poroshenko dành cho cầu Crimea?
![]() |
Tổng thống Ukraine Poroshenko |
Hôm 19/5, trong một cuộc phỏng vấn với các phóng viên của tờ RT, thành viên của Ủy ban về vấn đề quốc tế thuộc Duma Quốc gia (Hạ viện Nga), ông Anton Morozov cho biết, tuyên bố của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko về kế hoạch sử dụng cầu Crimea chỉ là một biểu hiện của "nỗi đau ảo".
Theo ông Morozov, cây cầu bắc qua eo biển Kerch đã trở thành biểu tượng thống nhất vật lý giữa bán đảo Crimea với Nga và đặt dấu chấm hết cho vấn đề thuộc địa của bán đảo này.
Nghị sĩ nhấn mạnh: "Đối với họ (chính quyền Ukraine) sự kiện này có ý nghĩa như việc bị mất đi lãnh thổ cuối cùng do chính sách bất cẩn của họ đối với người dân của mình". Ông cũng lưu ý rằng nhiều khả năng Kiev vẫn sẽ tiếp tục đưa ra thêm những lời lăng mạ kiểu này.
"Chúng tôi luôn sẵn lòng chào đón các liên lạc với Kuban. Chúng tôi không phản đối việc người Ukraine đi qua Crimea để đến Kuban", ông Morozov nói. Ông nhắc lại rằng đối với Nga, người Ukraine luôn được coi là những người anh em thân thiết.
![]() |
Cầu Crimea |
Trước đó, Tổng thống Poroshenko tuyên bố, cây cầu bắc qua eo biển Kerch sẽ rất cần thiết để cho người Nga rời khỏi Crimea, và Ukraine, như ông nói, đang có dự định sử dụng chính cây cầu cho các liên lạc với Kuban. Ông Poroshenko ước tính, điều đó sẽ xảy ra sau khi Kiev "lấy lại quyền kiểm soát" tại Crimea.
Crimea trở thành một phần của Nga sau kết quả cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức vào tháng 3/2014, sau một cuộc đảo chính ở Ukraine. Khi đó, hơn 95% người dân bán đảo đã bỏ phiếu cho việc thống nhất với Nga.
Về phần mình, Kiev vẫn coi Crimea là lãnh thổ của mình, và chỉ tạm thời bị chiếm đóng. Đồng thời, Moscow liên tục lưu ý rằng những người dân Crimea đã bỏ phiếu một cách dân chủ, tuân thủ đầy đủ các quy định của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc.
Cây cầu bắc qua eo biển Kerch, dài 19 km, đã trở thành cây cầu dài nhất ở Nga. Hiện giờ cây cầu đã mở cho xe chở khách và xe buýt. Nó cho phép lái xe với vận tốc lên đến 90 km/giờ. Các phương tiện xe tải sẽ được phép lưu thông vào tháng 10 tới, và vào cuối năm tới – là tàu hỏa.