Nga ‘bắt tay’ Trung Quốc khi Mỹ, EU quay lưng

Nga sẽ chào đón thêm các công ty Trung Quốc tới đầu tư khi Mỹ và châu Âu đang áp đặt thêm lệnh trừng phạt với Matxcova sau vụ sáp nhập Cộng hòa tự trị Crimea thuộc Ukraine, theo tờ Business News tại Thượng Hải.

Matxcova cũng đang lên kế hoạch phá bỏ các rào cản đầu tư từ Trung Quốc với hy vọng nguồn vốn từ Bắc Kinh có thể hỗ trợ cho nền kinh tế của Nga. Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Nga mong muốn nguồn vốn trên sẽ được đầu tư trực tiếp vào thị trường bất động sản, cơ sở hạ tầng và các dự án khí đốt tự nhiên tại quốc gia này. 

Trước đó, Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định phong tỏa tài sản của 21 quan chức Nga và Ukraine cũng như cấm cấp phép visa cho các nhân vật này từ ngày 17/3. Trong khi đó, chính phủ Mỹ cũng đã phong tỏa tài sản của 7 quan chức Nga cùng 17 công ty có mối quan hệ với Tổng thống Putin. Những quan chức Nga đã bị cấm tới Mỹ kể từ ngày 28/4. Nhà Trắng khẳng định Mỹ sẽ áp đặt thêm lệnh trừng phạt kinh tế nếu quân đội Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống tại Ukraine vào ngày 25/5 tới đây. 

Nga ‘bắt tay’ Trung Quốc khi Mỹ, EU quay lưng - ảnh 1

Nga - Trung đang tích cực hợp tác trong lĩnh vực kinh tế

Chính lệnh trừng phạt của Mỹ và EU đã khiến một lượng lớn dòng vốn chảy khỏi Nga. Theo Bộ Tài chính Nga, trong quý I năm nay, 51 tỷ USD đã bị rút khỏi Nga. Tuy nhiên, hồi tuần trước, Ngân hàng trung ương châu Âu tuyên bố con số trên vào khoảng 222 tỷ USD và vẫn tiếp tục gia tăng. 

Chuyên gia phân tích Chris Weafer thuộc công ty tư vấn toàn cầu Macro Advisory nhận định các công ty châu Âu làm ăn ở Nga đã chuyển dòng vốn đầu tư sang những quốc gia khác nhằm tránh hệ lụy từ lệnh trừng phạt kinh tế. Trong khi đó, các công ty của Nga đã mở thêm tài khoản tại ngân hàng nước ngoài để duy trì hoạt động nhằm đề phòng trường hợp các ngân hàng Nga bị áp đặt lệnh trừng phạt.  

Hồi năm ngoái, giao thương giữa Nga và Trung Quốc đã đạt 79,2 tỷ USD. Con số này được dự đoán tiếp tục gia tăng và đạt 100 tỷ USD vào năm 2015. Trung Quốc cũng hứa hẹn đầu tư 20 tỷ USD vào các dự án hạ tầng cơ sở của Nga. 

Ngoài ra, công ty dầu mỏ của Nga Rosneft Oil sẽ xuất khẩu 700 triệu tấn dầu sang Trung Quốc trong vòng 25 năm tới theo bản hợp đồng trị giá 270 tỷ USD với nhà sản xuất dầu mỏ và khí đốt lớn nhất Trung Quốc CNPC. Công ty khí đốt Gazprom của Nga cũng đang lên kế hoạch cung cấp 38 tỷ m3 khí đốt mỗi năm cho Trung Quốc kể từ năm 2018. 

Theo Tổng thống Putin, Trung Quốc đang trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới và Nga sẽ tăng cường mối quan hệ với quốc gia này. Vào cuối tháng Năm này, ông Putin sẽ tới thăm Trung Quốc. Khả năng chuyến thăm này của Tổng thống Putin nhằm khuyến khích Trung Quốc đầu tư vào cơ sở hạ tầng khí đốt tự nhiên tại Siberia
MINH THU (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !