Nga bất ngờ quyết định không cử quan sát viên giám sát bầu cử Tổng thống Ukraine

Vụ Thông tin - Báo chí Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Moscow sẽ không gửi quan sát viên đến cuộc bầu cử tổng thống ở Ukraine dự kiến diễn ra ngày 31/3 tới.

Xe của Văn phòng Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE)

Hãng TASS dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Nga ngày 25/3 cho biết, nước này sẽ không cử giám sát viên tới Ukraine do Kiev từ chối cấp giấy phép cho các công dân Nga làm thành viên của Văn phòng Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) phụ trách các thể chế dân chủ và nhân quyền (ODIHR).

Theo Bộ Ngoại giao Nga, trước đó, Ủy ban Bầu cử Trung ương Ukraine công bố quyết định "không thỏa đáng" khi từ chối đề nghị của ODIHR cấp giấy phép cho 24 công dân Nga tham gia nhiệm vụ giám sát cuộc bầu cử tổng thống Ukraine ngày 31/3 tới. ODIHR đã nhận được lời từ chối của Kiev về việc cấp phép công dân Nga, vốn có kế hoạch tới Ukraine làm quan sát viên dài hạn cho nhiệm vụ này.

Đọc thêm: Ứng viên Tổng thống Ukraine bất ngờ đến gặp Thủ tướng Nga, Kiev phản ứng ra sao?

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh: "Các bước đi phân biệt đối xử này của giới chức Ukraine ngăn cản các chuyên gia Nga tham gia nhiệm vụ quan sát của ODIHR. Trong bối cảnh này, Nga buộc phải từ chối việc cử quan sát viên tới Ukraine nhằm tránh cho họ gặp phải nguy cơ bị truy tố".

Bộ Ngoại giao Nga hy vọng ODIHR sẽ công bố một bức tranh khách quan, công bằng sau cuộc bầu cử tổng thống Ukraine bất chấp sự thiếu vắng quan sát viên Nga.

Các ứng viên Tổng thống Ukraine, ông Poroshenko, ông Zelensky, bà Tymoshenko

Bầu cử Tổng thống ở Ukraine

Cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine sẽ được tổ chức vào ngày 31/3 tới. Có tổng số 39 ứng viên tranh cử vào vị trí lãnh đạo cao nhất đất nước Ukraine. Theo các nghiên cứu xã hội học, lúc đầu bà Tymoshenko đã dẫn đầu cuộc chạy đua, nhưng trong hai tháng qua, ông Vladimir Zelensky là người đứng đầu bảng xếp hạng uy tín.

Còn theo số liệu của cuộc thăm dò dư luận được công bố vào ngày 13/3 trên trang web của Trung tâm "Socis", cho thấy 27,7% cử tri sẵn sàng ủng hộ ông Vladimir Zelensky. Tổng thống đương nhiệm, ông Petro Poroshenko chiếm khoảng 20%, lãnh đạo đảng Batkivshchyna, cựu Thủ tướng Ukraine Yulia Tymoshenko nhận được khoảng 15% phiếu bầu.

Các nhà phân tích cho rằng chiến dịch tranh cử sẽ rất gay cấn và căng thẳng do tình hình kinh tế, xã hội và chính trị phức tạp hiện nay của Ukraine. Nhiều người lo ngại có thể xảy ra bạo lực.

Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Ukraine Poroshenko

Quan hệ giữa Nga và Ukraine

Quan hệ giữa Moscow và Kiev đã xấu đi liên quan đến tình hình ở Donbass – miền đông Ukraine. Chính quyền Ukraine đã nhiều lần cáo buộc Nga can thiệp vào công việc nội bộ của nước này.

Liên bang Nga phủ nhận mọi cáo buộc của phía Ukraine, Moscow gọi những cáo buộc này là vô căn cứ và không thể chấp nhận được. Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng không phải là một bên trong cuộc xung đột nội bộ Ukraine và chỉ quan tâm đến việc Kiev vượt qua cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế.

Mặc dù vậy, Kiev đã áp đặt một số lệnh trừng phạt đối với Liên bang Nga. Để đáp trả, Moscow cũng đã áp các lệnh trừng phạt trả đũa Kiev.

Trí Đức (Lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !