Nga bất ngờ đề xuất giải pháp cho Syria lên LHQ
Nga bất ngờ đề xuất giải pháp cho Syria lên LHQ
Mỹ: Miễn trừ truy tố Assad để đổi lấy hòa bình
Hoa Kỳ: “Tiến thoái lưỡng nan” về vấn đề Syria
Hoa Kỳ "rất khó chịu" vì Nga phản đối can thiệp Syria
![]() |
Nga đã cùng Trung Quốc vẫn luôn phủ quyết dự thảo của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trừng phạt Syria. |
Bản dự thảo lên án tình trạng bạo lực của cả chính quyền Syria và lực lượng đối lập, nhưng không đề cập gì đến các lệnh cấm vận.
Theo BBC, các quốc gia phương Tây cho hay bản đề xuất này không đủ cứng rắn nhưng họ đã sẵn sàng nghiên cứu bản dự thảo.
Trong nhiều tháng qua, phương Tây vẫn luôn thúc giục Hội đồng Bảo an hành động nhưng Nga và Trung Quốc lại phủ quyết các đề xuất của phương Tây.
Vừa qua, Hội đồng nhân quyền của Liên Hợp Quốc cho biết con số thương vong ở Syria đã lên đến 5.000 người. Và trong vụ xung đột gần đây nhất ở Syria, 27 nhân viên an ninh của chính quyền đã bị lực lượng quân đội đào ngũ tiêu diệt.
Giới báo chí quốc tế hiện đang gặp khó khăn để tiếp cận Syria do nước này ra lệnh hạn chế đi lại.
Hôm qua Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, Vitaly Churkin cho biết bản dự thảo nhằm kêu gọi gấp rút chấm dứt bạo lực.
“Phản ứng của các thành viên khác của Hội đồng Bảo an là có tính xây dựng. Họ đã đưa ra một số nhận xét về bản dự thảo và chúng tôi đã nói với họ rằng chúng tôi đang chờ được cùng làm việc với họ để hoàn thiện một bản nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Bản nghị quyết này sẽ giúp chấm dứt bạo lực và khủng hoảng ở Syria”, ông nói.
Bản dự thảo của Nga đưa ra yêu cầu rằng “tất cả các bên” ở Syria phải dừng ngay hành động bạo lực.
Bản dự thảo còn yêu cầu “chính quyền Syria không được sử dụng vũ lực khi đang ở thế trên”, và “thúc giục chính quyền chấm dứt hành động trấn áp những người có quyền tự do bày tỏ ý kiến của mình, tụ tập và tham gia vào các hiệp hội hòa bình”,một yêu cầu mà theo các nhà phân tích thể hiện sự cứng rắn của Mátxcơva đối với Damascus.
Các nhà ngoại giao phương Tây cho rằng bản dự thảo không phản ánh đầy đủ tình hình nhân quyền ở Syria nhưng cũng nói thêm họ sẽ thương thảo với Nga về bản dự thảo.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ, Hillary Clinton phát biểu “có một số vấn đề trong bản dự thảo mà chúng tôi không thể ủng hộ được”.
“Thật tiếc là không có sự cân bằng về lực lượng giữa chính phủ và người biểu tình cùng những người Syria khác đang tìm cách bảo vệ bản thân mình, nhưng chúng tôi sẽ nghiên cứu bản dự thảo đó cẩn thận”, bà nói.
“Hi vọng rằng chúng tôi có thể làm việc với người Nga,” bà nói thêm.
Tùng Lâm