Nga bắt đầu “sờ gáy” nữ ứng viên Tổng thống Sobchak

Dù từng tự tin tuyên bố mình không thể bị bắt vì phát ngôn liên quan đến bán đảo Crimea, tuy nhiên sau khi nhận được thư chính thức của Văn phòng công tố Moscow, có lẽ nữ MC Sobchak phải suy nghĩ lại về quan điểm của bản thân.

Nữ ứng viên Tổng thống Nga Sobchak

Mới đây, bà Lyudmila Nefedova, người đứng đầu bộ phận tương tác với các phương tiện truyền thông và hỗ trợ pháp lý của Văn phòng công tố Moscow đã tiết lộ cho hãng tin RIA Novosti rằng Văn phòng sẽ tiến hành kiểm tra các phát biểu về bán đảo Crimea của nữ MC truyền hình Kseniya Sobchak, người sẽ tham gia vào cuộc bầu cử tổng thống Nga sắp tới (3/2018).

Hôm thứ Tư (23/11), bà Sobchak, ứng viên Tổng thống Nga cũng xác nhận rằng mình đã nhận được một lá thư chính thức với nội dung Văn phòng Công tố sẽ xác định những phát ngôn liên quan đến vấn đề bán đảo Crimea của mình.

Bà Nefedova cho biết: "Tất cả những lời kêu gọi của ứng viên được đưa ra trong tuyên bố này (phát biểu của bà Sobchak cho rằng bán đảo Crimea thuộc Ukraine) sẽ được xem xét theo trình tự được pháp luật quy định".

Trước đó bà Sobchak, người luôn coi mình là "một ứng cử viên chống lại tất cả", đã tuyên bố rằng bà coi bán đảo Crimea là một phần lãnh thổ của Ukraine, và khôi phục quan hệ với Ukraine là nhiệm vụ chính của Moscow.

Liên quan đến vấn đề này, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov khẳng định, phát ngôn của bà Ksenia Sobchak về quyền sở hữu bán đảo Crimea là hoàn toàn sai "về bản chất và hình thức".

Phát ngôn này đã gây ra phản ứng sâu rộng và chỉ trích từ nhiều chính trị gia Nga. Lãnh đạo của Đảng Dân chủ Tự do Nga Vladimir Zhirinovsky cho rằng bà Sobchak nên bị phạt "ngồi tù năm năm".

Về phần mình, nữ MC tự tin rằng mình không thể bị bắt: bởi luật pháp Nga cấm kêu gọi ly khai hay vi phạm sự toàn vẹn lãnh thổ, nhưng lại cho phép đưa ra quan điểm bất đồng với nhà nước.

Cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới ở Nga sẽ được tổ chức vào tháng 3/2018, chiến dịch bầu cử sẽ bắt đầu vào tháng 12/2017. Trong khi đương kim Tổng thống Vladimir Putin chưa hé lộ khả năng tranh cử của mình, thì hiện đã ghi nhận 2 ứng cử viên nữ thuyên bố chạy đua vào chức vụ lãnh đạo Nga này, đó là nữ MC truyền hình Sobchak và nhà báo kiêm ca sĩ Nga Yekaterina Gordon.

Dù chỉ có hai người là nữ giới tuyên bố tự ứng cử chức Tổng thống Nga nhưng vẫn trở thành tâm điểm chú ý và có khả năng trở thành một phong trào tự ứng cử Tổng thống ở Nga. Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga cho biết, cho tới khi chiến dịch bầu cử chưa được chính thức hoạt động, không ai có thể được coi là ứng cử viên chính thức.

Đức Dũng (Lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !