Nga bắt đầu sản xuất hệ thống phòng không S-500

Giám đốc điều hành Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec của Nga Sergei Chemezov ngày 30/6 thông báo, việc sản xuất hệ thống tên lửa phòng không đất đối không S-500 đã bắt đầu được tiến hành tại nước này. Những hệ thống này sẽ sớm được đưa vào phục vụ trong quân đội Nga.

Giám đốc điều hành Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec của Nga Sergei Chemezov

Phát biểu trên kênh truyền hình “Nước Nga -1”, ông Chemezov cho biết: "Những vũ khí tối tân mới đang được phát triển. Vì vậy, khi mà chúng ta đã có thể bán những hệ thống S-400, thì chúng ta hiện bắt đầu sản xuất những hệ thống S-500. Đây là những hệ thống hiện đại hóa hơn. Hiện giờ, tôi chưa muốn nói về chúng, chúng vẫn chưa hoạt động. Tôi nghĩ chúng sẽ đi vào hoạt động rất sớm".

Khi được hỏi liệu khi nào những hệ thống tên lửa tối tân này đi vào hoạt động, ông Chemezov cho biết: "Khi nào kết thúc cuộc thử nghiệm". Tầm phóng của hệ thống S-500 sẽ xa hơn của hệ thống S-400.

Trước đó, Phó Thủ tướng Nga Yury Borisov nói với các phóng viên rằng các thử nghiệm thành công hệ thống phòng không S-500 cho phép bắt đầu cung cấp cho quân đội sớm hơn dự kiến ban đầu, quân đội sẽ nhận được chúng trong những năm tới.

Còn Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói rằng việc chuyển giao hệ thống S-500 cho quân đội sẽ bắt đầu vào năm 2020. Tổ hợp được tạo ra với khả năng hoạt động trong 25 năm tới. Báo chí phương Tây lưu ý rằng trong quá trình thử nghiệm, hệ thống S-500 của Nga đã có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 481,2 km, xa hơn 80 km so với bất kỳ hệ thống phòng không hiện có nào.

Hệ thống tên lửa S-500 do Tập đoàn Almaz Antei của Nga chế tạo và phát triển. Được biết, hiện tập đoàn này đang hoàn tất việc phát triển các tên lửa mới cho hệ thống.

Hệ thống S-500 có tầm bắn lên tới 600km và có thể nhằm bắn cùng lúc 10 mục tiêu. S-400 chỉ có thể tiêu diệt 6 mục tiêu. Hệ thống S-500 được mong đợi sẽ hoạt động hiệu quả hơn rất nhiều so với hệ thống S-400 hiện nay của Nga và hệ thống Patriot Advanced Capability-3 của Mỹ.

S-500 được cho là còn có khả năng tiêu diệt những mục tiêu tên lửa đạn đạo và siêu thanh. Các chuyên gia quân sự đánh giá, tổ hợp tên lửa phòng không S-500 là hệ thống mới về chất chứ không phải chỉ đơn thuần là phiên bản hiện đại hơn của hệ thống S-400.

Trí Đức (Lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !