Nga bắt đầu chế tạo tàu sân bay có lượng rẽ nước 100 ngàn tấn

Con tàu sân bay tương lai của Nga có lượng rẽ nước từ 95.000-100.000 tấn, chiều dài 330 m, chiều rộng 40 m, độ mớn nước (phần chìm) 11 m, tốc độ tối đa đạt 30 hải lý/giờ.
Nga bắt đầu chế tạo tàu sân bay có lượng rẽ nước 100 ngàn tấn - ảnh 1

Mô hình tàu sân bay mới nhất của Trung tâm Krylov

Trong khuôn khổ Triển lãm Hải quân quốc tế lần thứ 7 (IMDS) diễn ra từ ngày 1-5/7 tại Trung tâm triển lãm LenExport ở thành phố St. Petersburg, giới chức Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này đã bắt tay thiết kế, chế tạo tàu sân bay thế hệ mới.

Theo Lenta, hiện Trung tâm Nghiên cứu nhà nước Krylov đã hoàn thành việc thiết kế chiếc tàu sân bay hạng nặng mới.

Tàu sân bay thế hệ mới được thiết kế để thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau tại các đại dương xa xôi, có khả năng tấn công các mục tiêu trên bộ, trên biển bằng các loại vũ khí và nhóm máy bay chiến đấu trên tàu, cũng như được trang bị vũ khí có khả năng phòng không và chống ngư lôi.

Thiết kế cơ bản của tàu sử dụng nồi hơi và sử dụng động cơ tuốc bin khí. Tuy nhiên, tàu có thể chuyển sang sử dụng năng lượng hạt nhân mà không cần phải thay đổi thiết kế.

Con tàu sân bay tương lai của Nga có lượng rẽ nước từ 95.000-100.000 tấn, chiều dài  330 m, chiều rộng 40 m, độ mớn nước (phần chìm) 11 m, tốc độ tối đa đạt 30 hải lý/giờ.

Tàu có thể hoạt động độc lập trên đại dương trong vòng 120 ngày đêm, có khả năng chịu được bão biển cấp 6-7, thủy thủ đoàn biến chế từ 4.000 - 5.000 người và thời gian vận hành là khoảng 50 năm.

Tàu có thể chở được 80-90 máy bay các loại, bao gồm các máy bay tiêm kích MiG-29K, T-50 (PAK FA), máy bay cảnh báo sớm tầm xa và các máy bay trực thăng đa năng Ka-27. Theo Trung tâm Nghiên cứu Nhà nước Krylov, con tàu này lớn gấp đôi tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov.

Ngoài ra, tàu còn được trang bị hệ thống tên lửa phòng không, hệ thống pháo binh cũng như hệ thống chống ngư lôi hiện đại.

Đường băng trên tàu thuộc loại hỗn hợp với bốn vị trí xuất kích. Máy bay có thể cất cánh sử dụng bàn lấy đà truyền thống hoặc thông qua 2 máy phóng điện từ. Đường băng hạ cánh được đảm bảo bằng thiết bị bắt và hãm máy bay.

Nga bắt đầu chế tạo tàu sân bay có lượng rẽ nước 100 ngàn tấn - ảnh 2

Mô hình tàu sân bay mới nhất của Trung tâm Krylov

Hiện tại, Hải quân Nga chỉ có một chiếc tàu sân bay duy nhất đó là tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov (Адмирал Кузнецов).

Tàu sân bay Kuzetsov có diện tích khoang là 14.700 m2, được trang bị 17 máy bay tiêm kích trong đó có 12 chiếc chiến đấu cơ Su-33 và 5 chiếc Su-25, 24 máy bay trực thăng bao gồm 4 máy bay Ka-27LD32, 18 máy bay Ka-27PLO và 2 máy bay Ka-27S.

Tàu sân bay Kuznetsov được trang bị hệ thống tên lửa Granit với tầm bắn hơn 400 km và có thể mang cả đầu đạn hạt nhân lẫn đầu đạn thường.

Ngoài ra, tàu sân bay Kuznetsov còn được trang bị hệ thống tên lửa phòng không Klinok để bảo vệ khỏi các cuộc tấn công trực tiếp bằng loại tên lửa chống tàu, máy bay chiến đấu và tàu chiến của đối phương.

Hệ thống chống tàu ngầm cũng được trang bị cho tàu sân bay Kznetsov để đảm bảo an toàn cho tàu trước nguy cơ tấn công của tàu ngầm và các phương tiện tấn công ngầm dưới nước của đối phương.

Đức Dũng

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !