Nga bán tên lửa "khủng" S-400 cho Ấn Độ, căng thẳng Mỹ - Ấn châm ngòi?
Theo tạp chí National Interest, Nga và Ấn Độ đang trong quá trình thảo luận về các điều khoản mua bán hệ thống tên lửa phòng không hiện đại S-400.
Điều đáng nói, theo nội dung trong đạo luật "chống lại những đối thủ của nước Mỹ thông qua lệnh trừng phạt" (CAATSA) vốn được chính phủ Mỹ thông qua hồi tháng Tám năm ngoái, Ấn Độ hoàn toàn có thể bị liệt vào danh sách trừng phạt của Mỹ vì mua S-400 của Nga.
![]() |
Khả năng Nga sẽ bán hệ thống tên lửa phòng không "khủng" S-400 cho Ấn Độ ngay trong năm nay. |
Còn hiện tại, Mỹ vẫn muốn củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược với Ấn Độ nhằm đối phó với sự trỗi dậy mạnh mẽ từ Trung Quốc.
Theo hãng tin TASS, phát biểu trước giới phóng viên tại triển lãm ArmHiTec, Phó Giám đốc Cơ quan Liên bang về hợp tác kỹ thuật quân sự Nga, ông Vladimir Drozhzhov cho hay Moscow hy vọng có thể ký kết thỏa thuận mua bán khí tài với Ấn Độ ngay trong năm nay.
Xét về lịch sử, Nga và Ấn Độ có mối quan hệ đối tác thân thiết do New Delhi từng là đồng minh của Liên Xô cũ trong giai đoạn Chiến tranh Lạnh. Ngoài ra, Moscow còn là đối tác cung cấp tới hơn 60% khí tài cho New Delhi. Trong những năm gần đây, trước sự trỗi dậy của Trung Quốc cũng như Ấn Độ tiến hành cải cách kinh tế, Washington và New Delhi đã có những bước tiến sát lại gần nhau. Việc tìm thế cân bằng trước sức mạnh lớn từ Trung Quốc cũng đã khiến Mỹ và Ấn Độ mở rộng bắt tay hợp tác.
Tuy nhiên, xét theo các quy định của CAATSA, quan hệ Mỹ - Ấn đứng trước nguy cơ sứt mẻ. Bởi nếu Ấn Độ vẫn quyết định mua vũ khí của Nga, New Delhi hoàn toàn có thể bị Washington liệt vào danh sách trừng phạt.
Hiện Bộ Quốc phòng Mỹ vẫn từ chối đưa ra lời bình luận trước khả năng Ấn Độ có thể bị đưa vào trong danh sách trừng phạt vì mua vũ khí của Nga.
“Tôi không thể đưa ra bất cứ lời bình luận nào ngay lúc này. Tôi cần phải nói rằng mọi quyết định của Ấn Độ là quyết định riêng của quốc gia này và tự Ấn Độ lựa chọn”, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Dana W. White chia sẻ hôm 29/3.
Trên thực tế, nếu Ấn Độ bị Mỹ áp đặt trừng phạt, New Delhi sẽ có những phản ứng gay gắt. Nguyên nhân là Ấn Độ vô cùng nhạy cả trước những động thái bị xem là gây ảnh hưởng tới chủ quyền của quốc gia này kể từ sau khi Ấn Độ giành được độc lập vào năm 1947 sau 150 năm bị Anh đô hộ. Do đó, lệnh trừng phạt mới của Mỹ hoàn toàn có thể trở thành ngòi nổ phá vỡ quan hệ đối tác Mỹ - Ấn đồng thời đẩy New Delhi về phía Moscow.
