New Zealand: 77 tên bị cấm đặt cho con cái
Cơ quan quản lý Sinh, Tử, Kết hôn của New Zealand vừa cập nhật danh sách 77 tên không được đặt cho các em bé.
Những tên thuộc hoàng gia - chẳng hạn như "Duke" (Công tước), "Nữ hoàng" (Queen), và ngay cả thuật ngữ "Hoàng gia" (Royal) cũng nằm ở vị trí cao trong danh sách này.
![]() |
Những chữ số La Mã, chẳng hạn như "III", cũng bị cấm. Các bậc cha mẹ cũng bị cấm đặt tên các con theo số thứ tự: “2nd” (thứ hai), “3rd” (thứ ba), or “5th” (thứ năm).
Những tên “quái đản” như “Lucifer” (Ma vương) hay “Mafia No Fear” (Mafia Không Sợ hãi) cũng là điều bị cấm kỵ.
New Zealand không phải là quốc gia duy nhất đưa ra danh sách cấm đặt tên cho con, Đức và Iceland cũng có những quy định về đặt tên khai sinh cho con.
Những tên khác đã bị cấm đặt ở New Zealand từ năm 2001 gồm:
Royal (Hoàng gia), Duke (Công tước), Major (Thiếu tá), Bishop (Cha cố, Giám mục), Majesty (Bệ hạ), J (chữ cái J) , Lucifer, Knight (Hiệp sỹ), Lady (Quý bà, quý cô), Judge (Quan tòa), Royale, Messiah, T, I, Queen, II, Sir, III, Jr, E, V, Justus, Master, Constable, Queen Victoria, Regal, Emperor, Christ, Juztice, 3rd, C J, G, Chữ số La Mã (ví dụ: III), General (Tướng quân), Saint (Thánh), Lord, . [dấu chấm], 89, Eminence, M, VI, Mafia No Fear, 2nd, Majesti, Rogue, 4real, * [ký hiệu dấu sao], 5th, S P, C, Sargent, Honour, D, Minister, MJ, Chief, Mr, V8, President (Tổng thống), MC, Anal, A.J, Baron, L B, H-Q, and Queen V.