New York Times: Mỹ tấn công mạng Triều Tiên từ nhiều năm nay
Hôm 18/1, dẫn thông tin từ các cựu quan chức Mỹ cùng giới ngoại giao và một bộ tài liệu của NSA, tờ New York Times cho hay NSA có thể xâm nhập vào hệ thống máy tính của Triều Tiên thông qua sự giúp đỡ của Hàn Quốc và các đồng minh khác sau khi lọt qua mạng lưới máy tính Trung Quốc chịu trách nhiệm kết nối Triều Tiên với thế giới bên ngoài.
Cũng theo New York Times, chương trình thâm nhập vào mạng lưới máy tính của Triều Tiên do Mỹ tiến hành nhằm cài đặt một phần mềm có khả năng theo dõi nhiều mạng lưới và máy tính được tin tặc (hacker) Triều Tiên sử dụng.
![]() |
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đi thị sát một cơ sở thực phẩm. |
Hoạt động theo dõi của NSA là nguồn thông tin quan trọng để thuyết phục Tổng thống Barack Obama rằng chính Triều Tiên là thủ phạm tấn công tập đoàn Sony. Đây cũng là lần đầu tiên, Washington trực tiếp cáo buộc một quốc gia khác tấn công mạng quy mô lớn trên đất Mỹ.
Thậm chí, một cựu quan chức quân đội Mỹ chia sẻ với New York Times rằng ông Obama "không hề nghi ngờ" về trường hợp lần này.
Tuy nhiên, phía Triều Tiên khẳng định những lời cáo buộc của Mỹ là "sự vu cáo vô căn cứ".
Hệ thống máy tính của Tập đoàn Sony bị hacker tấn công hồi tháng 11 năm ngoái khi công ty này chuẩn bị cho ra mắt "The Interview", bộ phim hài giả tưởng về âm mưu ám sát nhà lãnh đạo Triều Tiên, Kim Jong-un.
Hiện, các quan chức Mỹ chưa đưa ra lời bình luận về thông tin được New York Times đăng tải.
Nội dung được thực hiện dựa trên tham khảo nguồn tin từ tờ The New York Times. Đây là một nhật báo trực thuộc Công ty New York Times, được phong tặng tên hiệu "Bà tóc bạc" ("Gray Lady") và được xem là tờ báo danh giá (newspaper of record) và quan trọng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.