New York bị kiện, đòi bồi thường 900 nghìn tỷ đô

Một bà mẹ đã đâm đơn kiện chính quyền thành phố New York, Mỹ và đòi một khoản bồi thường trị giá 900 nghìn tỷ đô la vì tuyên bố thần kinh của cô này không ổn định và đẩy hai con trai của cô vào trại tế bần.

New York bị kiện, đòi bồi thường 900 nghìn tỷ đô

Người phụ nữ 46 tuổi này, Fausat Ogunbayo, tự đại diện cho bản thân, nói rằng quyết định đẩy hai con của cô vào trại tế bần của Cơ quan Chăm sóc Trẻ em (ACS) đã vi phạm nghiêm trọng quyền công dân của cô và rốt cuộc đã giáng xuống đầu cô 3 năm khủng hoảng tinh thần, đau thương và mất mát thê thảm về kinh tế và phải gánh chịu cả những trấn thương".

Lũ trẻ, lúc đó một lên 12 tuổi một 10 tuổi đã bị tách xa mẹ từ tháng 6 năm 2008.

New York bị kiện, đòi bồi thường 900 nghìn tỷ đô

Toàn bộ nội dung trong đơn khiếu nại của Fausat Ogunbayo.

Theo hồ sơ tòa án, ACS đã đưa ra một vài sự cố đặc biệt khi Ogunbayo tìm cách chữa trị cho con vì cô nghĩ rằng màu da của các con bị xạm đi là do bức xạ. Một lần khác bà mẹ này đã nói với các quan chức ở trường học của con rằng cục Điều tra Liên bang (FBI) đang theo dõi con cô.

Trong khi chính quyền thành phố tranh luận rằng Ogunbayo bị mắc chứng ảo giáo và là một bà mẹ bê trễ, thì trong một vụ xử khác diễn ra vào cuối tháng trước đã kết luận có lợi cho Ogunbayo nói rằng không có bằng chứng đáng kể nào chứng minh rằng lũ trẻ đã từng gặp các nguy cơ không an toàn khi còn ở trong vòng tay chăm sóc của mẹ chúng.

Tờ Staten Island Advance đưa tin rằng trên thực tế hai cậu bé đi học rất đều và thậm chí còn có kết quả học tập rất tốt. Tuy nhiên, bà mẹ nói rằng ACS vẫn chưa trao trả lại quyền chăm sóc con cho cô.

Tạp chí Forbes đã dẫn chứng khoản tiền lớn nhất thành phố bồi thường cho một cá nhân là hơn 18,2 triệu đô cho ông James McMillan, bị tàn tật trong một vụ tai nạn phà đâm vào cảng năm 2003. Vụ tai nạn này đã khiến 11 người thiệt mạng và nợ của chính quyền thành phố lên đến 15 nghìn tỷ đô.

Hoa Tạ

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !