Nepal: “Không còn hy vọng tìm thấy người sống sót trong đống đổ nát”

Chính phủ Nepal tuyên bố không còn hy vọng tìm thấy những người còn sống sót trong đống đổ nát sau trận động đất mạnh 7,8 độ richter khiến hơn 6.800 người thiệt mạng và hơn 14.000 người bị thương.

Hôm 2/5, theo giới chức Nepal, sau một tuần xảy ra trận động đất mạnh 7,8 độ richter, mọi hy vọng tìm thấy những người may mắn sống sót từ trong đống đổ nát tại thủ đô Kathmandu đã hoàn toàn bị dập tắt. 

Do đó, mọi nỗ lực hiện đang tập trung vào cứu trợ những người dân sống sót nhưng ở các khu vực xa xôi hẻo lánh bị tách biệt với thế giới bên ngoài sau khi trận động đất phá hủy hệ thống đường xá và thông tin liên lạc. 

Hiện nay, ở nhiều khu vực, người dân hiện vẫn chưa nhận được hàng cứu trợ. Đây là trận động đất tồi tệ nhất xảy ra ở Nepal trong vòng 80 năm qua. 

Nepal: “Không còn hy vọng tìm thấy người sống sót trong đống đổ nát” - ảnh 1

Nhân viên cứu hộ tích cực tìm kiếm những người may mắn sống sót trongđốngđổ nát tạiBhaktapur gần thủ đôKathmandu.

Qũy Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cho hay cơ quan này đang phải chạy đua với thời gian để ngăn chặn nguy cơ bùng nổ dịch bệnh khi mà có tới 1,7 triệu trẻ em ở Nepal đang phải sống ở những khu vực hứng chịu hậu quả nặng nền nhất sau trận động đất hôm 25/4. Đây cũng là những khu vực vừa mới trải qua các cơn mưa lớn vài tuần trước đó. 

Trận động đất mạnh 7,8 độ richter đã gây ra những thiệt hại lớn cả về người và của đối với đất nước Nepal. Trong đó, thủ đô Kathmandu đã bị biến thành một đống đổ nát còn hiện tượng sạt lở tuyết trên núi Everest cũng đã cướp đi sinh mạng của không ít người. 

“Đã một tuần kể từ sau thảm họa. Chúng tôi đang cố gắng hết sức để cứu hộ và cứu trợ. Nhưng hiện tại, tôi cho rằng không còn ai có khả năng còn sống sót dưới đống đổ nát”, tờ Telegraph dẫn lời phát ngôn viên chính phủ Nepal, ông Laxmi Prasad Dhakal.

Theo số liệu thống kê mới nhất cập nhật hôm 2/5, số người thiệt mạng trong trận động đất tại Nepal đã lên tới 6.841 người và số người bị thương vượt qua con số 14.023 người.

Trong khi các nhóm cứu hộ tới từ hơn 20 quốc gia mang theo chó nghiệp vụ và thiệt bị phát hiện thân nhiệt để tìm kiếm những người may mắn sống sốt trong đống đổ nát, nhưng từ chiều ngày 30/4, không có bất cứ ai còn sống được tìm thấy. 

Những tác động từ trận động đất ở Nepal cũng đã khiến hơn 100 người ở Trung Quốc và Ấn Độ thiệt mạng. Con số chính xác số người chết sau thảm họa này cũng chưa thể thống kê được bởi gần 1.000 công dân thuộc Liên minh châu Âu (EU) vẫn chưa được tìm thấy tại Nepal. 

Trước đó, những người này đã tham gia cuộc leo núi trên núi Everest hoặc đi bộ tới khu vực xa xôi hẻo lánh mang tên Langtang nằm trên dãy Himalaya, khu vực gần với tâm chấn của trận động đất hôm 25/4 ở Nepal. 

“Họ vẫn đang mất tích và chúng tôi không nắm được tình hình hiện nay của họ”, Đại sứ EU ở Nepal, bà Rensje Teerink nói. Ngoài ra, 12 công dân EU cũng được xác định đã thiệt mạng. 

Theo các nhà chức trách, cho tới nay, nguồn cung cấp thực phẩm và nước uống vẫn không đủ đáp ứng trong điều kiện vệ sinh quá nghèo nàn, đe dọa cuộc sống của hàng nghìn người đang sống trong các căn lều trại tạm bợ trên đường phố. Còn tại thủ đô Kathmandu, nhân viên cứu hộ vẫn đang miệt mài tìm kiếm trong đống đổ nát. 

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ trang điện tử của tờ Telegraph (Anh), một nhật báo khổ rộng phát hành buổi sáng hàng ngày tại Vương quốc Anh và nhiều quốc gia khác.

MINH THU (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !