Nepal cần ít nhất 2 tỷ USD để tái thiết sau động đất

Số người chết vì thảm hoạ động đất ở Nepal hôm 24/4 đã lên đến 6.200 người, theo số liệu chính quyền nước này cho biết. Mỹ cũng đưa ra cảnh báo du lịch Nepal tới người dân của mình.

Số người chết do sự tàn phá của trận động đất thứ Bảy tuần trước đã vượt qua con số 6.200 người, các quan chức Nepal cho biết. “Nhà xác đã vượt quá khả năng chứa và khả năng là chúng tôi sẽ phải thiêu huỷ ngay lập tức nếu tìm thêm được các thi thể”, Raman Lal, một quan chức của lực lượng bán quân sự Ấn Độ đang phối hợp với chính quyền Nepal khắc phục hậu quả trận động đất trả lời hãng tin Reuters cho biết.

Nepal cần ít nhất 2 tỷ USD để tái thiết sau động đất - ảnh 1

Một gia đình tìm kiếm những gì còn sót lại trên đống đổ nát của ngôi nhà mình sau trận động đất ở Nepal. Ảnh: The Guardian.

Bộ trưởng Tài chính Nepal Ram Sharan Mahat cũng cho biết, nước này cần ít nhất 2 tỷ USD để tái thiết nhà cửa, bệnh viện, cơ quan công quyền và các di tích lịch sử. Ông kêu gọi sự giúp đỡ từ các nhà tài trợ quốc tế. “Đây chỉ là ước tính ban đầu và còn cần nhiều thời gian để đánh giá mức độ thiệt hại và tính toán lại chi phí xây dựng”, ông Mahat cho biết.

Trong khi đó, theo tờ tin tức công nghệ Mashable, hôm thứ Sáu (1/5), Bộ Ngoại giao Mỹ đã ban hành một cảnh báo du lịch đề nghị người dân không đi lại tới Nepal trong trường hợp không cần thiết.

“Khả năng các dư chấn vẫn còn cường độ khá mạnh”, nội dung cảnh báo này cho biết, “Cơ sở hạ tầng [ở Nepal] khá mong manh, sơ sài, bao gồm cả cơ sở y tế còn khá hạn chế. Điện thoại di động và các dịch vụ internet không được liên tục. Tại Kathmandu và các nơi khác, một số toà nhà vẫn đang doạ sẽ sụp đổ, một số tuyến đường không thể đi được, dẫn đến giao thông khó khăn”.

Sân bay quốc tế ở Kathmandu đã bị choáng ngợp bởi cả sự xuất hiện của các đội cứu hộ quốc tế và số lượng khách du lịch đang cố để rời đi. Du khách đã chờ đợi nhiều ngày các chuyến bay có sẵn để ra khỏi sân bay nhỏ này. Các chuyến bay quốc tế hàng ngày đã tăng gần gấp đôi kể từ sau khi thảm hoạ xảy ra.

Minh Anh (tổng hợp)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !