NATO “tiếp sức” cho Thổ Nhĩ Kỳ đối đầu với Nga

NATO ngày 18/12 đã quyết định sẽ cử lực lượng không quân và hải quân đến khu vực biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ với Syria để “giúp đối tác Thổ Nhĩ Kỳ” tăng cường khả năng phòng không.
NATO “tiếp sức” cho Thổ Nhĩ Kỳ đối đầu với Nga - ảnh 1

NATO sẽ đưa thêm lực lượng đến Thổ Nhĩ Kỳ giúp đối phó Nga.

Quyết định này được các nước NATO đưa ra trong một cuộc họp ngày 18/12 khi mối quan hệ Nga-Thổ Nhĩ Kỳ sau sự vụ Su-24 tiếp tục trở nên căng thẳng.

“Chúng tôi tiếp tục giúp nâng cao khả năng phòng không của Thổ Nhĩ Kỳ bằng các hệ thống phòng thủ chống tên lửa. Ngoài ra, các nước đồng minh NATO sẽ tăng cường máy bay để hỗ trợ Ankara trên cơ sở song phương”- Reuters trích dẫn nguồn tin từ NATO.

Theo Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg, sự tăng cường hỗ trợ này là điều cần thiết để kiểm soát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria. Ngoài ra, lực lượng của NATO còn có nhiệm vụ ngăn chặn các sự vụ tương tự như vụ Su-24.

Ông Jens Stoltenberg cũng khẳng định rằng chiến dịch quân sự của Nga ở Syria hoàn toàn không phải là nhân tố khiến NATO đưa ra quyết định này.

Trước đó, trong một hội nghị cấp ngoại trưởng của NATO tổ chức đầu tháng 12, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg đã đưa ra các biện pháp giúp Thổ Nhĩ Kỳ để đảm bảo quy tắc phòng thủ tập thể của NATO.

“Chúng ta có kế hoạch dài hạn trong việc giúp đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ phòng thủ. Chúng ta đang tích cực giúp đỡ Thổ Nhĩ Kỳ và sẽ tăng cường hơn nữa các nỗ lực này”- ông Jens Stoltenberg nhấn mạnh.

Theo Jens Stoltenberg, NATO đang giúp đỡ Thổ Nhĩ Kỳ củng cố hệ thống phòng không trong các năm qua và sẽ tiếp tục thực hiện bước đi này. Trong một vài tuần tới, NATO sẽ đưa ra các biện pháp bổ sung để giúp Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường khả năng phòng thủ.

Mặc dù NATO nhấn mạnh rằng các biện pháp giúp đỡ Thổ Nhĩ Kỳ không liên quan đến sự vụ đối với Su-24 nhưng phía Nga cáo buộc NATO đang thực hiện các hành động “tiếp sức” cho Thổ Nhĩ Kỳ chống lại Nga.

Theo Đại sứ thường trực Nga tại NATO Aleksandr Grushko, bất chấp việc đã nhận được những thông tin đầy đủ về sự vụ Su-24 nhưng NATO vẫn trợ giúp Thổ Nhĩ Kỳ nên tổ chức này sẽ phải chịu trách nhiệm với hành động của mình.

Sau sự vụ Su-24 bị Không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ, Nga đã thực hiện hàng loạt biện pháp bổ sung để bảo vệ lực lượng của mình tại Syria.

Nga đã đưa hệ thống phòng không tối tân S-400 đến bố trí tại căn cứ quân sự Hmeymim, đưa tuần dương hạm “Moscow” đến bờ biển Syria.

Mới đây nhất, người phát ngôn lực lượng Không quân-Vũ trụ Nga Igor Klimov cho biết Nga lần đầu tiên đã sử dụng các máy bay tiêm kích Su-34 được trang bị tên lửa dạng “không đối không” tầm gần và tầm trung ở Syria.

Được biết, từ sau các sự kiện ở Ukraine, NATO bắt đầu áp dụng các hành động mà theo giới lãnh đạo tổ chức này, là để ngăn chặn các hành động mang tính chất “xâm lược” của Nga.

Trong khi đó, ông Aleksandr Grushko khẳng định rằng việc NATO vẫn cố tình mở rộng sang phía Đông khi bố trí các căn cứ quân sự gần biên giới với Nga để đảm bảo các ưu thế chiến lược cho NATO.

Hiện nay, NATO thường xuyên bố trí 30 máy bay chiến đấu, hơn 300 phương tiện chiến đấu bọc thép và gần 500 quân thuộc hải và lục quân trên cơ sở luân chuyển ở các nước Đông Âu.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ tờ Newsru, tờ báo chuyên đưa tin về tinh hình hình kinh tế, chính trị của Nga và các nước châu Âu, đặc biệt các tin tức liên quan tình hình các nước thuộc không gian hậu Xô Viết. News được thành lập năm 2000.

Đức Dũng (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !