NATO tập trận hải quân gần Syria
NATO tập trận hải quân gần Syria
Nga – Trung từ chối họp với “Những người bạn của Syria”
Tìm thấy xác 2 phi công Thổ Nhĩ Kỳ bị Syria bắn hạ
Syria: Phương Tây sẽ dùng vũ lực vì ngoại giao thất bại
Hình ảnh cuộc tập trận của NATO trên biển Địa Trung Hải năm 2011. |
Đô đốc người Đức Thorsten Kahler phát biểu với tờ Hurriyet của Thổ Nhĩ Kỳ rằng Nhóm hải quân số 2 của NATO quyết tâm “gửi thông điệp đến những tên khủng bố trong khu vực rằng NATO đang thực thi nhiệm vụ của mình”.
“Thông điệp mà chúng tôi muốn truyền tải là những tên khủng bố hãy cẩn thận, chúng tôi đang có mặt tại đây để giữ gìn an ninh cho các quốc gia thành viên của NATO”, ông nói.
Vị đô đốc cho hay ngày mai (7/7), nhóm hải quân này sẽ khởi hành từ Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ tiến ra Địa Trung Hải. Thành phần tham gia cuộc tập trận gồm 3 chiếc tàu chiến từ Thổ Nhĩ Kỳ, Đức và Pháp. Các tàu chiến được trang bị các loại súng cỡ 76mm và 27mm, ngư lôi chống tàu ngầm loại Mark 46, tên lửa đất đối không, không đối không và máy bay trực thăng. Tổng cộng có 545 thủy thủ tham gia vào cuộc tập trận này.
Các cuộc tập trận hải quân diễn ra trong lúc quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên NATO, và Syria vẫn căng thẳng sau khi quân đội Syria bắn hạ một chiếc máy bay quân sự Thổ Nhĩ Kỳ.
Mặc dù tuyên bố hành động của mình chỉ có tính tự vệ, Damascus đã gửi lời xin lỗi Thổ Nhĩ Kỳ về vụ việc và cái chết của hai phi công Thổ Nhĩ Kỳ trên chiếc máy bay này. Thổ Nhĩ Kỳ thì cho rằng đây là một hành động khiêu khích của Syria đồng thời khẳng định chiếc máy bay bay qua biên giới là do sơ suất và bị bắn hạ mà không có cảnh báo trước sau khi đã quay trở lại không phận quốc tế.
Sau đó Thổ Nhĩ Kỳ đã kêu gọi NATO họp khẩn cấp về vụ việc. Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương lên án vụ việc trên nhưng tuyên bố sẽ không thực hiện hành động quân sự nào đối với Syria.
Sau khi máy bay quân sự Thổ Nhĩ Kỳ bị bắn hạ, Thủ tướng Recep Erdogan của nước này cam kết sẽ ủng hộ lực lượng đối lập Thổ Nhĩ Kỳ trong công cuộc lật đổ chính quyền Tổng thống Assad.
Lê Dung