NATO sử dụng "mối đe dọa Nga" như một kênh tiếp thị
Hãng RIA Novosti dẫn lời các chuyên gia Nga cho biết, các tướng lĩnh NATO đang sử dụng mối đe dọa từ Nga như một công cụ marketing để quảng bá thương hiệu của mình, trong khi họ hoàn toàn hiểu rằng, Nga không phải là nước đầu tiên bắt đầu chiến tranh
"Ngày nay, NATO đang phát triển theo quy luật thị trường - đó là, một mặt, tổ chức quan liêu đòi hỏi nguồn lực đáng kể, mặt khác - đây là chiếc tủ kính nhằm quảng bá sản phẩm, thương hiệu của NATO, vũ khí và các dịch vụ kỹ thuật áp đặt cho các nước khác. Những tuyên bố đầy khiêu khích này từ phía các tướng lĩnh NATO đang trở nên khá rõ ràng – họ phát biểu với vai trò chuyên gia Marketing điều khiển xu hướng chính trên thị trường theo chiều hướng cần thiết đối với NATO", Tổng giám đốc Trung tâm thông tin chính trị Alexei Mukhin cho biết trong cuộc họp báo tại Hãng thông tấn quốc tế "Nước Nga ngày nay".
Ông Mukhin cùng với các chuyên gia khác đã soạn một báo cáo đặc biệt về khả năng và dự định của Liên minh Bắc Đại Tây Dương, trong đó phân tích các hoạt động của NATO trong 50 năm qua và xu hướng phát triển của khối quân sự này. "Chúng tôi rất lo lắng rằng, các chính trị gia phương Tây không chút do dự và bất chấp đảo ngược một số sự kiện và lịch sử các sự kiện, điều khiển thực tế ảo của mình bằng khái niệm Nga đi xâm lược và NATO yêu hòa bình", chuyên gia cho biết.
![]() |
NATO sử dụng "mối đe dọa Nga" như một kênh tiếp thị |
Theo ông Mukhin, "trong một số trường hợp có thể ví NATO như một con hổ giấy". "Chúng tôi lấy dẫn chứng sự tương quan thú vị như này: các tướng lĩnh NATO càng có những lời phát biểu hiếu chiến bao nhiêu thì họ càng ít thể hiện bằng hành động thực tế bấy nhiêu".
"NATO không uổng công khi chọn Nga là đối thủ: các tài liệu giáo lý của Nga và phân tích hành vi của Nga cho thấy rằng, Nga sẽ không bao giờ là nước đầu tiên bắt đầu chiến tranh, và điều này gỡ nút thắt cho NATO, trong trường hợp này, họ có thể làm những gì họ muốn, mặc dù sớm biết rằng Nga sẽ không bắt đầu chiến tranh", ông Mukhin cho biết.
Về phần mình, trong cuộc họp báo, Tổng Giám đốc Trung tâm đánh giá và dự báo chiến lược - Sergey Grinyaev nói rằng, các hoạt động của NATO không phù hợp với những mục tiêu được công bố của liên minh, trong khi đó khối quân sự này đang được sùng bái hơn. "Thương hiệu là một hệ tư tưởng và triết học nào đó, nhưng NATO là thần tượng mà tất cả đều tôn thờ, mặc dù từ lâu đã quên mất đó là gì, nhưng họ vẫn tôn thờ biểu tượng này", ông Grinyaev nói.
"Không có sứ mệnh nào được NATO thực hiện sau năm 1991, theo tiêu chí "giá trị-hiệu quả" mà phù hợp với các văn bản pháp quy của NATO", ông Grinyaev nói thêm.
Ông Grinyaev giải thích rằng, các tác giả báo cáo đánh giá sự phù hợp của sứ mệnh đối với các văn bản pháp luật hiện hành, sự phù hợp của kết quả với nhiệm vụ đã được công bố ban đầu, sự phù hợp của kết quả với nguồn vốn đầu tư. "Hầu như tất cả những điều này, ngoại trừ sứ mệnh viện trợ nhân đạo cho các nạn nhân trong trận động đất ở Pakistan, dường như đều thất bại", chuyên gia cho biết.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ RIA Novosti, một trong những hãng tin lớn nhất tại Nga, đặt trụ sở chính tại Moscow và hơn 80 văn phòng trên khắp thế giới.
Đức Dũng (lược dịch)
'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng
Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.
'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga
Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.
Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine
Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.
Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine
Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.
Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine
Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.
Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar
Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.
Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng
Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.
Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine
Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.
FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm
Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.
Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa
Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.