NATO "sốc" vì khả năng quân sự của Nga
Quân đội Nga ngày càng được trang bị nhiều vũ khí hiện đại |
Nhận định trên do tướng NATO Hans-Lothar Domreze đưa ra trong bài viết đăng tải trên tờ Contra Magazin của Áo.
Theo đó, sự vượt trội về quân sự của Nga so với NATO đạt được nhờ chính sách hiện đại hóa và tăng cường tiềm lực cho quốc phòng của Chính phủ Nga. Những lợi thế này có được nhờ Nga sở hữu hệ thống điện tử và năng lực kỹ thuật hiện đại.
Trong khi đó, NATO lại đang tiến hành cắt giảm lực lượng của mình 25% trong vòng 25 năm qua. Do đó, tướng Hans-Lothar Domreze cho rằng để có thể cân bằng lực lượng với Nga, NATO cần phải tiến hành các cuộc đàm phán về giải giáp vũ khí với nước này.
Trong bài báo của mình, Hans-Lothar Domreze cho rằng các nước phương Tây đang bị “sốc” bởi độ chính xác cao trong các đòn không kích của Quân đội Nga.
Cùng với các đòn tấn công được thực hiện bởi máy bay ném bom Su-24 được sử dụng từ năm 1974, Nga còn sử dụng cả các tên lửa có cánh được phóng từ biển Caspi.
Sở dĩ Nga có thể thực hiện được các đòn đánh phức tạp này là nhờ sở hữu công nghệ điện tử hiện đại và các khả năng kỹ thuật đã đạt đến “tột đỉnh” của các chuyên gia Nga.
Ngoài ra, Nga hiện vẫn đang rất tích cực trong việc hoàn thiện nền tảng kỹ thuật quân sự của mình. Ví dụ như máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 PAK FA (T-50) sẽ được trang bị hệ thống radar công nghệ tương lai.
Những hệ thống kỹ thuật hiện đại của Nga đã không ít lần khiến các quân nhân Mỹ “cảm thấy bất an”. Tháng 4/2014, máy bay cường kích Su-24 được trang bị tổ hợp chế áp điện tử hiện đại đã thực sự khiến các quân nhân Mỹ bị “sốc”.
Khi đó, Su-24 đã làm tê liệt hệ thống điều khiển tên lửa siêu hiện đại được trang bị trên tàu khu trục Donald Cook đang hoạt động ở Biển Đen.
Sau sự vụ “kinh hoàng” này, có đến 27 thủy thủ trên tàu Donald Cook viết đơn xin thôi việc.
Khả năng kỹ thuật vượt trội của Nga có được còn nhờ Nga sở hữu công nghệ SITREP. Đây là công nghệ được sử dụng cho các hệ thống máy tính chuyên dụng - hệ thống được sử dụng khi Nga thực hiện các đòn không kích vào các vị trí của IS tại Syria.
Sử dụng các dữ liệu từ hệ thống GLONASS, hệ thống này liên tục so sánh vị trí của mục tiêu so với máy bay, cung cấp thêm các chỉ số như áp suất, độ ẩm, tốc độ gió, tốc độ bay và các yếu tố quan trọng khác có ảnh hưởng đến hiệu quả không kích.
Trên cơ sở tất cả những dữ liệu này, phân hệ sẽ tính toán hướng bay, vận tốc, độ cao và thiết lập những thông số thích hợp, sau đó quả bom sẽ được thả tự động và đánh chính xác mục tiêu. Ngoài ra, hệ thống này có thể cung cấp những dữ liệu về các cứ điểm trên mặt đất và các máy bay khác.
Ngoài ra, theo Hans-Lothar Domreze, trong khi NATO và đặc biệt là Mỹ đầu tư vào việc kiểm soát toàn diện đòi hỏi những khoản chi phí rất lớn thì Nga lại đang cố gắng sử dụng bằng mọi cách khả năng kỹ thuật của mình để có thể giảm thiểu chi phí. Đây cũng là yếu tố quan trọng để Nga tiếp tục củng cố tiềm lực quân sự của mình.
Hans-Lothar Domreze cũng nhấn mạnh: “Kể từ thời điểm ông Putin lên nắm quyền Tổng thống Nga nhiệm kỳ thứ hai, Nga đã đầu tư rất nhiều để Quân đội Nga hiện nay trở thành quân đội hiện đại, linh hoạt và có khả năng chiến đấu cao”.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ tờ báo Quan điểm, một trong những tờ báo điện tử uy tín tại Nga.