NATO muốn tạo ra một Maidan ở Nga?
Ông Alexander Grushko, đặc phái viên của Nga tại NATO cho biết: “Bài phát biểu ở Riga làm dấy lên mối lo ngại đối với nền dân chủ và chính sạch quốc nội của Nga. Giờ đây chúng ta biết rằng NATO có một mục tiêu và đó là một vụ Maidan khác ở Nga”.
Ông Grushko đang nói đến những lời của Phó Tổng thư ký NATO Alexander Vershbow trong một cuộc hội đàm tại thủ đô Riga của Latvia rằng mục đích của Tổng thống Vladimir Putin “dường như muốn biến Ukraine thành một quốc gia thất bại và ngăn chặn cũng như làm mất uy tín các bên đối lập ở Nga nhằm đề phòng một vụ Maidan ở Nga”.
![]() |
Ông Alexander Grushko, đặc phái viên của Nga tại NATO. |
Cả hai quan chức sử dụng từ Maidan để ám chỉ một loạt những hoạt động biểu tình đã biến thành một cuộc xung đột và khiến tổng thống Ukraine được bầu hợp pháp và chính phủ của ông khi đó bị lật đổ.
“Bằng việc hạ thấp uy tín của Nga, NATO đã tạo dựng một thực tế không có thật và không liên quan đến những mối đe dọa thật sự đối với an ninh thế giới”, đặc phái viên của Nga cho biết.
Ông Grushko nói thêm rằng NATO đã sử dụng “chiến tranh lai” (hybrid warfare) đối với nhiều nước và giờ đây khối quân sự này đang có ý cáo buộc Nga châm ngòi cuộc chiến ở Ukraine.
“Trong quá khứ NATO đã có nhiều chiến dịch kết hợp. Bất kỳ đất nước hay tổ chức nào cũng biết điều đó. Chúng ta đã từng thấy những hoạt động đe dọa bằng quân sự, can thiệp bí mật, cung cấp vũ khí, áp đặt trừng phạt kinh tế, điều khiển truyền thông đại chúng và cung cấp thông tin sai lệch của họ”, đặc phái viên Nga cho biết, “Tuyên bố này một lần nữa là những minh chứng cho thấy thái độ chống đối của NATO với Nga”.
“Do đó, không thể nói rằng NATO luôn luôn là bên đúng. Khối quân sự này đã từng liên tiếp hạ thấp danh dự của mình bằng cách cung cấp thông tin giả về hoạt động của chính họ cũng như của các quốc gia hay tổ chức khác”, ông Grushko kết luận, “Sẽ không ai muốn nghe theo lời khuyên của NATO để trở lại thời Chiến tranh Lạnh một lần nữa”.
Vào tháng 10 năm ngoái, ông Grushko đã thúc giục các nước phương Tây hãy nhận ra sai lầm trong chính sách của mình và cải thiện quan hệ với Nga.
“Các đối tác phương Tây của chúng tôi, trước mắt là châu Âu, phải thừa nhận rằng chính sách của họ trong vài năm qua đang ngày một gây ra sự chia rẽ giữa Nga và Châu Âu và đây là điều rất nguy hiểm”, đặc phái viên Nga nói. “Phương Tây cần phải dần chấp nhận sự thật rằng việc sử dụng vũ lực trong những chính sách đối ngoại sẽ đi đến ngõ cụt”.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo hãng tin Russia Today (RT). RT hiện có khoảng 1.000 chuyên gia truyền thông trên toàn thế giới. RT chuyên nắm bắt những câu chuyện và vấn đề thường bị các phương tiện truyền thông bỏ qua để tạo ra những tin tức ở một khía cạnh rất khác biệt.
