NATO 'gắn bó' với Ukraine, tăng cường quân tới Đông Âu
Theo kế hoạch, Bộ trưởng Ngoại giao trong chính phủ lâm thời Kiev, ông Andrey Deshchytsa sẽ bay tới Brussels, Bỉ để tham gia các cuộc đàm phán giữa Ukraine – NATO.
Tuyên bố của ông Rasmussen được đưa ra sau vài ngày Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định "duy trì sự hiện diện thường xuyên của NATO tại những quốc gia dễ bị tổn thương".
![]() |
Mỹ và NATO thắt chặt quan hệ với Ukraine đồng thờităng cường quân đội tới Đông Âu |
Theo tờ Welt am Sonntag của Đức, ông Rasmussen nhấn mạnh việc mở rộng sự hiện diện của NATO trong khu vực là "một trong những câu chuyện thành công lớn nhất của thời đại chúng ta". Tuy nhiên, ông Rasmussen nói thêm "nhiệm vụ của khối liên minh hiện vẫn chưa hoàn thành".
Theo Tổng thư ký NATO, các quốc gia gồm Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Montenegro và Georgia đều mong muốn gia nhập NATO và đang tiến hành nhiều bước cải cách để đạt được mục tiêu này.
"Chúng tôi đang cân nhắc tái xem xét các kế hoạch hoạt động, diễn tập quân sự và tăng cường lực lượng. Điển hình, chúng tôi sẽ đưa thêm máy bay tới các quốc gia vùng Baltic", ông Rasmussen trả lời tạp chí Focus.
Tuy nhiên, kế hoạch này sẽ không được áp dụng cho Ukraine. Thay vào đó, Ukraine sẽ là thành viên ưu tiên "trong tương lai gần" của NATO và liên minh quân sự sẽ giúp Ukraine "cải cách" các lực lượng vũ trang.
Hiện nay, NATO cũng đang tìm kiếm "giải pháp ngoại giao giải quyết cuộc khủng hoảng" tại Ukraine và "duy trì kênh ngoại giao mở với Matxcova".
Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Deshchytsa cho biết theo dự kiến, chính phủ lâm thời Kiev sẽ tham gia các phiên thảo luận với NATO vào đầu tuần này.
Theo đó, ông Deshchytsa sẽ tham dự cuộc họp giữa NATO và Ukraine với sự tham gia của các Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ và Anh tại Brussels trong ngày 1 – 2/4. Sau đó, ông Deshchytsa sẽ họp bàn với Ủy ban Các bộ trưởng Hội đồng châu Âu tại Strasbourg từ ngày 2 – 3/4.
