NATO đề nghị hỗ trợ quân sự cho Ukraine
Reuters cho hay, ông Rasmussen tới Kiev sau khi cảnh báo Nga đã triển khai tới 20.000 binh sĩ gần biên giới Nga – Ukraine. NATO cũng cho rằng Nga có thể đang lên kế hoạch tấn công vào Ukraine.
Một binh sĩ Ukraine đang ôm súng khi canh gác ở Donetsk, miền đông UKraine. |
Ông Rasmussen và Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk đã thảo luận về việc sử dụng quỹ tín thác NATO để hỗ trợ Kiev tăng cường khả năng phòng thủ ở nhiều mặt bao gồm chỉ huy và kiểm soát, thông tin liên lạc và phòng thủ đối với các cuộc tấn công mạng.
Theo Reuters, trong cuộc thảo luận trên không nhắc đến việc NATO sẽ viện trợ vũ khí sát thương cho UKraine.
Chính quyền Kiev cũng vừa tuyên bố sẽ đình chỉ lệnh ngừng bắn tại hiện trường chuyến bay MH17 của Malaysia bị rơi hôm 17/7 sau khi Hà Lan, quốc gia có nhiều công dân thiệt mạng nhất trong thảm kịch trên, tuyên bố ngừng hoạt động tìm kiếm vì lý do an toàn do giao tranh vẫn đang tiếp diễn tại đây.
Trong khi đó, mối quan hệ giữa Nga và phương Tây vẫn tiếp tục đi xuống do cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Ngay sau khi Mỹ và Liên minh châu Âu áp đặt các biện pháp trừng phạt rất cứng rắn với Nga, thì Moscow dường như đang bắt đầu một chiến dịch đáp trả, đầu tiên là lệnh cấm nhập khẩu hàng loạt mặt hàng nông nghiệp từ châu Âu và Mỹ.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Reuters của Anh, một trong những hãng tin lớn nhất thế giới.