NATO đang lo ngại điều gì ở Trung Quốc?

Tổng thư ký NATO lo ngại về sự xuất hiện của hàng loạt silo tên lửa mới mà Trung Quốc cho xây dựng. 

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã bày tỏ mối quan ngại về hoạt động xây dựng các silo (hầm chứa) tên lửa mới mà Trung Quốc đang tiến hành. Theo ông Stoltenberg, động thái của Trung Quốc là nhằm tăng cường năng lực hạt nhân quốc gia.

{keywords}
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg lo ngại về hoạt động xây dựng các silo tên lửa mới của Trung Quốc. (Ảnh: AP)

Phát biểu tại cuộc họp của NATO về vấn đề kiểm soát vũ khí ở Copenhagen hôm 6/9, ông Stoltenberg nhấn mạnh Trung Quốc đang nhanh chóng mở rộng kho hạt nhân với số lượng đầu đạn tăng theo, cùng hệ thống triển khai hiện đại hơn mà không chịu bất cứ giới hạn nào.

“Là một cường quốc trên thế giới, Trung Quốc có trách nhiệm với toàn cầu về kiểm soát vũ khí’, DPA dẫn lời ông Stoltenberg nhắn nhủ tới nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, do Bắc Kinh vẫn từ chối tham gia vào các vòng đàm phán về vấn đề kiểm soát vũ khí toàn cầu.

Cũng theo ông Stoltenberg, Trung Quốc sẽ được hưởng lợi từ những quy định giới hạn đa phương, minh bạch hơn và đáng tin cậy hơn.

Trước đó, hồi cuối tháng Bảy, Liên đoàn Các nhà khoa học Mỹ (FAS) công bố bản nghiên cứu mới. Thông qua các bức ảnh vệ tinh, FAS cho biết hoạt động xây dựng các silo tên lửa hạt nhân đang diễn ra tại một khu vực rộng lớn gần thành phố Hani ở vùng tây bắc khu tự trị Tân Cương của Trung Quốc. 

Tờ Washington Post tiết lộ thêm, một kho chứa tên lửa hoặc cơ sở phóng tên lửa mới cũng đã xuất hiện gần thành phố Ngọc Môn thuộc tỉnh Cam Túc của Trung Quốc.

Các chuyên gia FSA ước tính, tổng cộng có hơn 200 silo tên lửa mới được Trung Quốc xây dựng. Con số này nhiều hơn số lượng silo của Nga và bằng một nửa của Mỹ để phục vụ hoạt động của các tên lửa liên lục địa.

Cũng theo FSA, Trung Quốc có khoảng 350 đầu đạn hạt nhân. Trong khi đó, đối với kho vũ khí của Nga và Mỹ, mỗi nước có 4.000 đầu đạn.

Kho tên lửa đạn đạo của Trung Quốc được đánh giá đã đa dạng, phong phú hơn so với trước đây và mức độ sẵn sàng chiến đấu cũng cao hơn nhiều bao gồm cả tên lửa hạt nhân. Các vũ khí này được Trung Quốc sử dụng để kiểm soát và leo thang căng thẳng trong khu vực, đồng thời đảm bảo khả năng tấn công thứ cấp của tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).

Đặc biệt, kể từ khi ông Donal Trump lên nắm quyền Tổng thống Mỹ, Trung Quốc đã từ chối tham gia vào các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí dù là song phương hay ba bên.

Theo báo cáo mới nhất của Chiến dịch Quốc tế Hủy bỏ Vũ khí hạt nhân (ICAN) công bố hôm 7/6, Trung Quốc chi khoảng 10 tỉ USD để phát triển vũ khí hạt nhân vào năm 2020. Trung Quốc chỉ đứng thứ 2 sau 37,4 tỉ USD của Mỹ dùng để phát triển vũ khí hạt nhân. Nga xếp thứ 3 khi chi 8 tỉ USD. 

Trung Quốc cho đánh sập cùng lúc 15 tòa nhà cao tầng vì ‘xây mãi không xong’

Trung Quốc cho đánh sập cùng lúc 15 tòa nhà cao tầng vì ‘xây mãi không xong’

Dù đã thi công được 7 năm nhưng tới nay chưa hoàn thành, Trung Quốc đã cho phá hủy cùng lúc 15 tòa nhà cao tầng. 

Minh Thu (lược dịch)

Hành khách cố mở cửa thoát hiểm máy bay giữa trời, bị bắt ngay khi hạ cánh

ẤN ĐỘ - Tờ The Times of India đưa tin, một người đàn ông 29 tuổi đã bị bắt sau khi cố gắng mở cửa thoát hiểm máy bay giữa không trung.

Chiến thuật mới của Nga nhằm bảo vệ cầu Crưm khỏi xuồng cảm tử Ukraine

Nga đang triển khai hàng loạt radar cỡ nhỏ và lắp đặt hệ thống tác chiến lên tàu chiến để bảo vệ cầu Crưm khỏi các cuộc tập kích bằng xuồng cảm tử (USV) của Ukraine.

Thủ tướng Israel phẫu thuật tim

Lúc 1h sáng nay (23/7), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo trên Twitter rằng ông sẽ trải qua một ca phẫu thuật tim trong đêm để lắp máy điều hòa nhịp tim.

Tình báo Mỹ thừa nhận khó theo dõi vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus

Giới chức tình báo Mỹ thừa nhận, nước này khó có thể theo dõi các vũ khí mà Nga đã chuyển tới Belarus, kể cả có hình ảnh vệ tinh.

Kiev xem cầu Crưm là mục tiêu tấn công, Mỹ nói Ukraine tổn thất đáng kể

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, cầu Crưm là mục tiêu tấn công của Ukraine.

Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên phóng tên lửa hành trình ra biển

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã thực hiện việc phóng một số tên lửa hành trình ra biển Hoàng Hải lúc 4h sáng 22/7 (giờ địa phương).

Trực thăng lao xuống hồ ở Mỹ, toàn bộ hành khách thiệt mạng

Cả phi công và 3 hành khách trên chiếc trực thăng lao xuống một hồ nước nông ở vùng North Slope thuộc bang Alaska, Mỹ được xác định đã tử vong.

Vụ lính Mỹ từ Hàn Quốc vượt biên sang Triều Tiên diễn ra thế nào?

Washington đang cố gắng xác định số phận của binh nhì Travis T. King, lính Mỹ đã từ Hàn Quốc vượt biên trái phép sang Triều Tiên ngày 18/7.

Khoảnh khắc tên lửa HIMARS bắn cháy pháo tự hành Nga ở Ukraine

Chỉ với một quả tên lửa phóng từ Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), cỗ pháo tự hành 2S5 Giatsint-S của Nga đã bị phá hủy nhanh chóng.

Triều Tiên dọa đáp trả bằng hạt nhân khi Mỹ phô diễn sức mạnh quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun Nam cảnh báo, việc triển khai vũ khí của Mỹ như tàu sân bay, máy bay ném bom hay tàu ngầm tên lửa ở Hàn Quốc có thể rơi vào các điều kiện pháp lý cho phép Bình Nhưỡng dùng vũ khí hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !