Nâng tầm sức mạnh quân sự, Nga triển khai hệ thống phòng không S-400 tới Bắc Cực

Nhằm tăng cường năng lực kiểm soát vùng không phận ở Bắc Cực, quân đội Nga đã cho triển khai các hệ thống phòng không tối tân S-400 tới khu vực.

Sputnik đưa tin, Nga đang đẩy mạnh hoạt động quân sự, thương mại và thăm dò ở vùng Bắc Cựcthông qua việc xây dựng các cơ sở hạ tầng giao thông và năng lượng cũng như phát triển Tuyến đường biển phía bắc của Bắc Cực, khu vực nối châu Âu và châu Á.

Hệ thống phòng không tối tân S-400 của Nga. (Ảnh: AP)

Hôm nay (16/9), văn phòng báo chí Hạm đội phương Bắc của Nga cho hay quân đội Nga đã cho điều động các hệ thống phòng không S-400 Triumph mới tới quần đảo Novaya Zemlya ở Bắc Cực.

“Trung đoàn phòng không của Hạm đội phương Bắc vốn được triển khai tới đảo Yuzhny thuộc quần đảo Novaya Zemlya đã được hoàn thiện bằng việc tái trang bị các hệ thống S-400 mới”, Sputnik dẫn tuyên bố từ Hạm đội phương Bắc của Nga.

Ngoài ra, các binh sĩ Nga cũng được tái đào tạo khả năng sử dụng hệ thống phòng không tối tân S-400. Bởi trước đây, họ từng sử dụng hệ thống phòng không S-300.

“Các hệ thống phòng không hiện đại S-400 sẽ giúp quân đội Nga tăng cường khả năng kiểm soát vùng không phận ở Bắc Cực”, Hạm đội phương Bắc cho hay.

Tuy nhiên, việc Nga tăng cường hoạt động quân sự, thương mại và thăm dò ở Bắc Cực đang vấp phải sự phản đối của một số quốc gia bao gồm Mỹ.

Đáp lại, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho hay động thái của Moscow không đe dọa tới bất cứ ai và mọi hoạt động chỉ nhằm mục đích đảm bảo năng lực phòng thủ.

Trong một động thái nhằm tránh xảy ra những xung đột không đáng có ở Bắc Cực, nhiều nước lớn trong vùng như Canada, Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Na Uy, Nga, Thụy Điển và Mỹđã cho thành lập Hội đồng Bắc Cực, một diễn đàn hợp tác liên chính phủ. Diễn đàn nhóm họp 6 tháng/lần giữ các quan chức cấp cao và tổ chức các cuộc họp cấp bộ trưởng 2 năm/lần.

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph của Nga được thiết kế để tiêu diệt máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, bao gồm cả tên lửa tầm trung và cũng có thể được sử dụng để chống lại các mục tiêu mặt đất. Tầm bắn đạt 400 km, hệ thống S-400 có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở độ cao tới 30 km.

Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: sức mạnh quân sự Nga hệ thống phòng không S-400 Bắc Cực quân đội nga ở bắc cực Hạm đội phương Bắc của Nga căng thẳng nga mỹ

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !