Nắng nóng ‘luộc chín’ túi tôm trên đường từ siêu thị về nhà

Dưới nắng nóng 41 độ C, túi tôm của một người dân Trung Quốc bị "luộc chín" trên đường từ siêu thị về nhà. 

Nắng nóng khủng khiếp ở Trung Quốc khiến túi tôm sống được một người dân mua ở siêu thị bị “luộc chín” trong khoảng thời gian người này di chuyển bằng xe đạp điện từ siêu thị về nhà.

Hôm 13/8, người phụ nữ họ Fang sinh sống ở thành phố Tín Dương của tỉnh Hà Nam phát hiện nhiều con tôm đã bị chết dù được để trong chiếc túi nilon có chứa sẵn nước chỉ sau chưa đầy 1 tiếng rời khỏi siêu thị.

{keywords}
Túi tôm bị "luộc chín" trên đường từ siêu thị về nhà dưới nắng nóng 41 độ C. (Ảnh: SCMP)

Theo Bailu Video, cô Fang đã mua tôm ở siêu thị vào lúc 9h sáng và về nhà sau chưa đầy một tiếng đồng hồ. Một số con tôm nằm trong túi nilon đã chuyển sang màu đỏ như thể chúng bị "luộc chín" trong chiếc đựng có chứa nước dưới nhiệt độ 41 độ C vào ngày 13/8.

“Khi tôi mua tôm, chúng còn rất tươi ngon, tất cả vẫn sống và còn nhảy”, cô Fang cho biết.

“Chuyện này có lẽ do thời tiết nắng nóng. Tôi từng đặt túi nilon xuống nền đất nóng. Tôi cũng đặt túi lên ghế sau của chiếc xe đạp điện để mang về nhà, và chúng đã bị luộc trong quãng thời gian này. Với kiểu thời tiết như này, tôi nghĩ tốt hơn hết là không đi ra ngoài mà chỉ ở trong phòng có điều hòa”, cô Fang nói thêm.

Đoạn video về một số con tôm trong chiếc túi nilon của cô Fang bị “luộc chín” dưới thời tiết nắng nóng ngoài đường đã nhanh chóng trở thành leo lên vị trí được tìm kiếm nhiều nhất trên công cụ tìm kiếm Baidu của Trung Quốc vào ngày 16/8. Nguyên nhân là do nhiều thành phố ở Trung Quốc nhất là khu vực phía nam đang trải qua đợt sóng nhiệt khủng khiếp.

“Chúng đã bị nấu chín mà không cần phải cho thêm dầu ăn. Bạn còn có thể tiết kiệm gas để nấu nướng. Bạn chỉ việc mang ra ăn khi mang về đến nhà”, một cư dân mạng Trung Quốc bình luận trên Weibo.

“Tôm hoàn toàn có thể bị luộc chín khi để dưới nhiệt độ cao như vậy. Với mức nhiệt trung bình 41 độ C, nhiệt độ bề mặt Trái đất có thể tăng lên 60 – 70 độ C. Ghế sau của xe đạp điện cũng rất nóng”, người khác cho hay.

Khu vực miền nam Trung Quốc đang trải qua đợt nắng nóng với nền nhiệt cao bất thường. Theo đó, nhiều thành phố báo cáo có mức nhiệt trung bình là 38 độ C. Trường Giang, con sông lớn nhất ở Trung Quốc, cùng 2 hồ chứa nước ngọt lớn nhất ở nước này là Poyang và Dongting cũng ghi nhận mực nước giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 60 năm qua.

Vào ngày 16/8, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã phát cảnh báo đỏ, mức cảnh báo thời tiết cao nhất trong thang 4 cấp, đối với 8 tỉnh ở nước này.

Các tỉnh Tứ Xuyên, Thiểm Tây, Hồ Bắc, Giang Tây, Chiết Giang và thành phố Trùng Khánh đều được dự báo nhiệt độ trong khu vực tăng lên trên 41 độ C.

Như tại Trùng Khánh, một trong những thành phố chịu sóng nhiệt khủng khiếp nhất ở Trung Quốc, 51 con sông đang bị khô cạn và 24 hồ chứa nước không còn nước bên trong.

Thời tiết nắng nóng phá kỷ lục đã khiến nhu cầu sử dụng điện ở các nhà máy, văn phòng, cơ quan và hộ dân Trung Quốc tăng cao buộc chính quyền địa phương phải đưa ra các phương án khắc phục tình trạng thiếu điện. 

Điển hình, hôm 14/8, theo "thông báo khẩn cấp" của chính quyền tỉnh Tứ Xuyên, 19 trong 21 thành phố và thị trấn trong khu vực tạm dừng sản xuất tại tất cả nhà máy từ ngày 15/8 - 20/8. 

Với số dân 84 triệu người, Tứ Xuyên là một trong những tỉnh lớn nhất ở Trung Quốc. Thông báo tạm dừng sản xuất tại các nhà máy ở tỉnh Tứ Xuyên là nhằm đảm bảo đủ nguồn cung điện năng cho các khu dân cư. 

Trung Quốc: Hạn chế đi thang máy, bật điều hòa trên 26 độ C đối phó nắng nóng phá kỷ lục

Trung Quốc: Hạn chế đi thang máy, bật điều hòa trên 26 độ C đối phó nắng nóng phá kỷ lục

Để đối phó với tình trạng thiếu điện, chính quyền Trung Quốc khuyên người dân hạn chế dùng thang máy và duy trì nhiệt độ điều hòa trên 26 độ C. 

Nắng nóng khủng khiếp ở Trung Quốc khiến đá cây, đá viên ‘cháy hàng’

Nắng nóng khủng khiếp ở Trung Quốc khiến đá cây, đá viên ‘cháy hàng’

Nắng nóng khủng khiếp khiến các cơ sở làm đá ở Trung Quốc hoạt động hết công suất mà cầu vẫn vượt cung. 

Minh Thu (lược dịch)

Hành khách cố mở cửa thoát hiểm máy bay giữa trời, bị bắt ngay khi hạ cánh

ẤN ĐỘ - Tờ The Times of India đưa tin, một người đàn ông 29 tuổi đã bị bắt sau khi cố gắng mở cửa thoát hiểm máy bay giữa không trung.

Chiến thuật mới của Nga nhằm bảo vệ cầu Crưm khỏi xuồng cảm tử Ukraine

Nga đang triển khai hàng loạt radar cỡ nhỏ và lắp đặt hệ thống tác chiến lên tàu chiến để bảo vệ cầu Crưm khỏi các cuộc tập kích bằng xuồng cảm tử (USV) của Ukraine.

Thủ tướng Israel phẫu thuật tim

Lúc 1h sáng nay (23/7), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo trên Twitter rằng ông sẽ trải qua một ca phẫu thuật tim trong đêm để lắp máy điều hòa nhịp tim.

Tình báo Mỹ thừa nhận khó theo dõi vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus

Giới chức tình báo Mỹ thừa nhận, nước này khó có thể theo dõi các vũ khí mà Nga đã chuyển tới Belarus, kể cả có hình ảnh vệ tinh.

Kiev xem cầu Crưm là mục tiêu tấn công, Mỹ nói Ukraine tổn thất đáng kể

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, cầu Crưm là mục tiêu tấn công của Ukraine.

Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên phóng tên lửa hành trình ra biển

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã thực hiện việc phóng một số tên lửa hành trình ra biển Hoàng Hải lúc 4h sáng 22/7 (giờ địa phương).

Trực thăng lao xuống hồ ở Mỹ, toàn bộ hành khách thiệt mạng

Cả phi công và 3 hành khách trên chiếc trực thăng lao xuống một hồ nước nông ở vùng North Slope thuộc bang Alaska, Mỹ được xác định đã tử vong.

Vụ lính Mỹ từ Hàn Quốc vượt biên sang Triều Tiên diễn ra thế nào?

Washington đang cố gắng xác định số phận của binh nhì Travis T. King, lính Mỹ đã từ Hàn Quốc vượt biên trái phép sang Triều Tiên ngày 18/7.

Khoảnh khắc tên lửa HIMARS bắn cháy pháo tự hành Nga ở Ukraine

Chỉ với một quả tên lửa phóng từ Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), cỗ pháo tự hành 2S5 Giatsint-S của Nga đã bị phá hủy nhanh chóng.

Triều Tiên dọa đáp trả bằng hạt nhân khi Mỹ phô diễn sức mạnh quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun Nam cảnh báo, việc triển khai vũ khí của Mỹ như tàu sân bay, máy bay ném bom hay tàu ngầm tên lửa ở Hàn Quốc có thể rơi vào các điều kiện pháp lý cho phép Bình Nhưỡng dùng vũ khí hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !