Năng lực chiến tranh mạng Triều Tiên mạnh thứ 3 thế giới

Hôm nay, một chuyên gia Hàn Quốc cho rằng cho biết năng lực chiến tranh mạng của Triều Tiên mạnh thứ ba thế giới và chỉ đứng sau Nga và Hoa Kỳ.

Năng lực chiến tranh mạng Triều Tiên mạnh thứ 3 thế giới

Triều Tiên chia công dân thành 51 hạng?

Tướng Hoa Kỳ phủ nhận đưa quân xâm nhập Triều Tiên

Triều Tiên đã tự xưng là “quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân”

Năng lực chiến tranh mạng Triều Tiên mạnh thứ 3 thế giới

Một binh sĩ Triều Tiên dùng máy vi tính tại một thư viện ở Bình Nhưỡng.

Phát biểu tại hội thảo an ninh thông tin của Tư lệnh an ninh quốc phòng diễn ra tại Seoul, giáo sư Lee Dong-hoon từ Đại học an ninh thông tin Hàn Quốc còn cho biết chính đơn vị chiến tranh mạng điện tử của Bình Nhưỡng đứng đằng sau vụ gây nhiễu tín hiệu GPS (tín hiệu định vị) ở Hàn Quốc vừa qua.

Từ ngày 28/4 đến 13/5, các tín hiệu GPS đã bị nhiễu gây khó khăn cho công tác kiểm soát giao thông hàng không và đường biển.

Theo giáo sư Lee, Tổng cục do thám Triều Tiên có trách nhiệm gây nhiễu tín hiệu GPS của Hàn Quốc.

Tổng cục do thám Triều Tiên được thành lập năm 2009 bằng cách hợp nhất 3 tổ chức có cùng nhiệm vụ hoạt động gián điệp và phá hoại tại Hàn Quốc và các quốc gia khác.

Giáo sư Lee cũng cho rằng tổng cục này có nhiều đơn vị riêng biệt; có đơn vị chuyên thực hiện các cuộc tấn công mạng vào quân đội, đơn vị chuyên chiến tranh tâm lý trên mạng nhắm đến xã hội nói chung và đơn vị chuyên tấn công (hack) các tổ chức của Hàn Quốc.

“Triều Tiên đã chuẩn bị cho chiến tranh trên mạng từ cuối những năm 1980 và hiện đang mạnh thứ ba về chiến tranh mạng chỉ sau Nga và Hoa Kỳ”, ông Lee nói, “Triều Tiên đào tạo nguồn nhân lực về chiến tranh mạng để đạt các mục tiêu quân sự và hiện có khả năng tiến hành nhiều hình thức tấn công mạng khác nhau trong đó có từ chối dịch vụ và tấn công (hack)”.

Ông cũng nói thểm rằng cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán, hay còn gọi là DDoS, được thực hiện vào năm 2009 bị nghi là do Đại học Công nghệ máy tính Bình Nhưỡng thực hiện.

Vào tháng 7 năm 2009, 26 trang web của Hàn Quốc và các tổ chức nước ngoài đã bị tấn công từ chối dịch vụ phân tán. Trong số 26 trang web đó có trang web của Văn phòng tổng thống (nhà Xanh), Quốc hội, Bộ quốc phòng, Ngân hàng Shinhan và Ngân hàng ngoại hối Hàn Quốc.

Về phía quân đội Hàn Quốc, giáo sư Lee cho rằng có nhiều việc phải làm để chuẩn bị đối phó với mối đe dọa từ Triều Tiên.

“Ngược lại với Triều Tiên, quân đội của chúng ta chỉ tuyển vài cá nhân có bằng về viễn thông để phục vụ cho an ninh quốc phòng trên mạng mà không hề có các chuyên gia”, giáo sư Lee nhận xét.

Ông kiến nghị: “Cần phải thành lập một chi nhánh chuyên về quốc phòng trên mạng để thực hiện một cách có hệ thống các nhiệm vụ tấn công mạng và các nhiệm vụ quốc phòng có liên quan; đồng thời phải xây dựng cơ sở đào tạo về chiến tranh mạng và “thao trường” diễn tập chiến tranh mạng”.

Trung tướng Bae Deag-sig, lãnh đạo Tư lệnh an ninh quốc phòng, cũng bày tỏ lo ngại về năng lực chiến tranh mạng của Triều Tiên.

“Triều Tiên đang tìm cách sử dụng các tin tặc để xâm nhập vào hệ thống thông tin của quân đội chúng ta, ăn cắp các bí mật quân sự và vô hiệu hóa hệ thống thông tin quốc phòng”, ông Bae nói.

“Triều Tiên đang hiện đại hóa các chính sách và hệ thống bảo vệ thông tin nhằm tăng cường khả năng đáp trả của mình”, ông Bae cảnh báo.

Tùng Lâm

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !