Năm mối đe dọa nghiêm trọng đối với Mỹ hiện nay là gì?
![]() |
5 mối đe dọa chính đối với Mỹ, Nga “bất ngờ bị loại” |
Nga không đe doạ sự tồn tại của Hoa Kỳ, bất chấp trong nhiều năm qua các chính trị gia Mỹ đã tuyên bố ngược lại. Đây là khẳng định của nhà chính trị học người Mỹ, chuyên gia về Nga, Steven Cohen trên chương trình của The John Batchelor Show.
Theo ông Steven Cohen, thời gian gần đây tại Hoa Kỳ người ta có thể nghe thấy các tuyên bố về “mối đe dọa Nga” hàng ngày, và nó đã trở thành một "thực tế được công nhận". Tuy nhiên, theo quan điểm của nhà chính trị học này, Nga thậm chí còn không nằm trong năm mối đe dọa chính đối với an ninh Hoa Kỳ.
Ông Cohen cho rằng, nguy cơ lớn nhất đối với Hoa Kỳ chính là vụ bê bối liên quan đến mối liên hệ giữa Tổng thống Donald Trump với Moscow, vốn chưa được xác thực.
Những "tuyên bố chưa được xác nhận, nhưng ngày càng được củng cố bền vững hơn" rằng ông Trump bằng cách nào đó đã thỏa hiệp với điện Kremlin, hoặc thậm chí hoạt động dưới sự kiểm soát của họ, chính là mối đe dọa số một đối với Hoa Kỳ, bởi chúng làm suy giảm niềm tin vào mối quan hệ Mỹ-Nga thậm chí có thể dẫn đến một cuộc xung đột quân sự, ông Cohen cho biết .
Nhà chính trị học chỉ trích các phương tiện truyền thông Mỹ đã nói tiêu cực về những nỗ lực của Tổng thống Mỹ trong việc thiết lập mối quan hệ với Nga, đặc biệt là với tình hình xung đột Syria. Liên quan đến vấn đề này, trên tờ The New York Times ông Trump bị buộc tội phản bội lợi ích của Mỹ, và nhà bình luận của tờ The Washington Post, Josh Rogin nói rằng "ông Trump đang bị Nga nắm gọn trong tay ở Syria".
Ông Cohen cũng nhắc lại tuyên bố của một số chính trị gia thuộc đảng Dân chủ Mỹ, theo đó "việc tấn công bằng hacker" của Nga là một "hành động gây chiến" chống lại Hoa Kỳ.
Nhà chính trị học đặt ra câu hỏi: "Còn gì có thể bất cẩn hơn là nhấn mạnh rằng chúng ta đang chiến đấu với một siêu cường hạt nhân khác?"
![]() |
Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump |
Mối đe dọa nghiêm trọng thứ hai đối với Mỹ, được ông Cohen cho là việc "độc ác hóa" Tổng thống Nga Vladimir Putin, mà theo như ông nói, là chưa từng có trong lịch sử. Ông Cohen chỉ ra, không một nhà lãnh đạo Liên Xô hay hậu Xô Viết nào bị bôi nhọ một cách dữ dội và vô lý như ông Putin.
Ông lại đưa ra các ví dụ về các bài báo trên các phương tiện truyền thông Mỹ, đặc biệt từ tờ The Washington Post, nơi cho đăng bài viết của nhà bình luận Dana Milbank về "mối đe dọa đỏ từ nước Nga của Putin".
Theo Cohen, bằng lời lẽ hùng biện như vậy, Mỹ đang mất đi một đối tác quan trọng trong lĩnh vực an ninh quốc gia, mà họ đang rất cần.
Đứng thứ ba trong danh sách các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Mỹ là "Nhà nước Hồi giáo" và các tổ chức khủng bố quốc tế khác. Ông Cohen nói: "Mối đe dọa thực tế này sẽ là không phải là điều tối quan trọng nếu giới tinh hoa chính trị và phương tiện truyền thông Mỹ không gây ra hai mối đe dọa trước đó".
Mức độ nguy hiểm tiếp theo đối với an ninh Hoa Kỳ là việc số quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân đang gia tăng. "Năm 1949, có hai nước, và bây giờ có đến chín. Và đó là kỷ nguyên mới của chúng ta về chiến tranh cũng như xung đột sắc tộc và tôn giáo xuyên quốc gia, sự cố chấp có thể phá hủy những điều cấm kỵ đối với việc sử dụng các loại vũ khí như vậy", ông Cohen nhấn mạnh.
Đứng thứ năm trong danh sách mà ông Cohen liệt kê ra là: sự nóng lên toàn cầu và sự bất bình đẳng trong tổng thu nhập.
Nhà chính trị học nhấn mạnh rằng cả Nga và Trung Quốc đều không nằm trong danh sách các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Mỹ: cả hai nước này, theo ông, đều là những mối đe dọa mà Washington đã tự phát kiến ra.
Ông Cohen nói thêm, việc mở rộng liên minh giữa Moscow và Bắc Kinh, mà chính bản thân nó phần lớn là kết quả của các chính sách bất hợp lý của Mỹ, sẽ là một chủ đề cho cuộc thảo luận khác.