Myanmar và Trung Quốc nối lại đàm phán sau khi tỉnh Vân Nam bị thả bom

Myanmar đã bày tỏ “sự tiếc thương sâu sắc” vào ngày 16/3 sau cái chết của 5 người Trung Quốc ở biên giới hai nước gần Vân Nam và cho biết họ đang phối hợp điều tra vụ việc cùng Bắc Kinh.

Trung Quốc cho biết một quả bom đã được thả xuống từ máy bay của Myanmar trên một cánh đồng mía ở tỉnh Vân Nam vào ngày 13/3 khiến 5 người chết và 8 người bị thương.

Vào ngày 14/3, một quan chức cấp cao cho biết quân đội Trung Quốc sẽ tiến hành những biện pháp cụ thể nếu như có thêm một cuộc tấn công khác trên địa phận đất nước của quân đội Myanmar. Bắc Kinh cũng đã yêu cầu hội đàm với đại sứ Myanmar về vụ việc.

Myanmar và Trung Quốc nối lại đàm phán sau khi tỉnh Vân Nam bị thả bom - ảnh 1

Hai người lính thuộc quân nổi dậy Quân đội Liên minh Dân chủ Quốc gia Myanmar (MNDAA). MNDAA được cho là có liên quan đến vụ việc bom rơi ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Myanmar cho biết nhiều khả năng lực lượng quân nổi dậy tại vùng Kokang giáp ranh Trung Quốc chính là bên phải chịu trách nhiệm.

“Chúng tôi muốn bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc đối với những công dân Trung Quốc sống tại vùng biên giới đã thiệt mạng và bị thương sau vụ việc này”, chính phủ Myanmar đã đưa ra tuyên bố được đăng trên báo Global New Light of Myanmar của nước này.

Tuyên bố này nói thêm rằng bộ ngoại giao và bộ quốc phòng của hai nước đã liên lạc trực tiếp với nhau để tìm hiểu nguyên nhân vụ việc. “Một cuộc điều tra cụ thể sẽ được tiến hành nhằm làm rõ liệu có phải là quân nổi dậy vùng Kokang đã gây ra sự việc này nhằm tạo ảnh hưởng xấu đối với quan hệ bền vững giữa Myanmar và Trung Quốc và gây ra bất ổn tại khu vực biên giới hay không”.

Tờ Thời báo Hoàn Cầu (The Global Times), một ấn phẩm có ảnh hưởng lớn của Trung Quốc, đã có bài báo nói rằng cách tốt nhất để Trung Quốc đảm bảo an ninh ở biên giới của mình là nỗ lực thúc đẩy công cuộc hòa bình ở miền Bắc Myanmar.

Báo này viết: “Nếu chúng ta có thể giúp Myanmar hòa giải dân tộc và đạt được hòa bình, điều này sẽ mang lại những kết quả có lợi. Trên thực tế, điều này nên là hướng đi lâu dài đối với các chính sách ngoại giao của Trung Quốc”.

Myanmar cho biết lính đánh thuê người Trung Quốc đang chiến đấu cùng quân nổi dậy và đã thúc giục Trung Quốc hợp tác nhằm phòng ngừa “các cuộc tấn công khủng bố” từ lãnh thổ Trung Quốc. Trung Quốc đã phủ nhận bất kỳ cuộc đột kích Myanmar nào từ đất nước này.

Quân nổi dậy Myanmar là tổ chức có tên là Quân đội Liên minh Dân chủ Quốc gia Myanmar (MNDAA), đứng đầu bởi chỉ huy người Trung Quốc tên là Peng Jiasheng. MNDAA được thành lập từ tàn dư của Đảng Cộng sản Myanmar, một lực lượng du kích do Trung Quốc hậu thuẫn đã chống lại chính phủ Myanmar cho đến khi tan rã vào năm 1989.

Tổ chức này đã có thỏa thuận đình chiến với chính phủ cho đến năm 2009, khi quân đội Myanmar đã chiếm đóng khu vực này trong một cuộc xung đột đã khiến hàng ngàn người phải di cư sang tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Trung Quốc và Myanmar có đường biên giới dài 2.000km, phần lớn nằm trên một vùng địa hình hiểm trở và khó kiểm soát.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin của Channel News Asia, phiên bản điện tử tiếng Anh của kênh Asian TV News (Singapore).

Anh Tuấn (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !