Myanmar: Cuộc bầu cử tự do đầu tiên sau 25 năm diễn ra trôi chảy

Hôm qua, cuộc bầu cử lịch sử đã diễn ra trôi chảy ở Myanmar, đánh dấu lần đầu tổng tuyển cử sau 25 năm. Đây là bước tiến vượt bậc trong tiến trình dân chủ hóa của Yangon.

Nhiều người dự đoán lãnh đạo đảng đối lập, bà Aung San Suu Kyi sẽ giành được nhiều phiếu bầu nhất trong tổng số 30 triệu cử tri. Tuy nhiên theo một quy định của chính quyền quân sự, bà không thể trở thành Tổng thống sau cuộc bầu cử, kể cả khi Đảng Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ (NLD) của bà giành chiến thắng.

Durudee Sirichanya, nhà quan sát quốc tế từ Ban thư ký ASEAN, cho biết: “Chúng tôi đã tiếp xúc với hàng chục người từ 6h sáng ngày bầu cử (8/11), tất cả mọi người đều cho hay họ muốn bầu cho ai giúp họ cảm thấy an toàn”.

Theo những quan sát ban đầu, cuộc bầu cử diễn ra thoải mái, tự do và chưa có báo cáo về tình trạng lộn xộn hay bạo lực ở bất kỳ đâu. Lo ngại về sự không công bằng chỉ dấy lên khi các nhà hoạt động ước tính có khoảng 4 triệu người, chủ yếu là các cư dân đang làm việc ở nước ngoài, có thể không tham gia bầu cử trực tiếp.

Sự hứng khởi hiện rõ trên khuôn mặt của nhiều cử tri bởi đây là cuộc tổng tuyển cử lớn đầu tiên kể từ khi chính phủ dân sự bị thay thế bằng quân sự năm 2011. Daw Myint, giáo viên 55 tuổi đã về hưu, bỏ phiếu cho NLD, cho biết: “Tôi đã thực hiện quyền lợi của mình để tìm kiếm sự thay đổi, với hy vọng sẽ nhanh chóng đạt được nền dân chủ”.

Trên khắp đất nước Myanmar, người dân xếp hàng dài từ trước khi mặt trời mọc tại một số địa điểm bỏ phiếu. “Khi tôi thả lá phiếu của mình, tôi cảm thấy rất háo hức, đồng thời cũng lo lắng rằng liệu tôi có lựa chọn sai hay không, thậm chí tay tôi còn run nữa”, Kay Khine Soe nói.

Bỏ phiếu ở Yangon, Wuhan Datong cho biết: “Tôi đã 57 tuổi, tôi chưa bao giờ tham gia bầu cử trước đây vì tôi nghi ngờ tính trung thực của nó nhưng cuộc tổng tuyển cử lần này rất công bằng.  Vì vậy tôi đã tới đây để bỏ phiếu”.

Theo dự đoán ban đầu, có khoảng 80% cử tri đi bỏ phiếu, cuộc bầu cử kết thúc lúc 16h (giờ địa phương). Hơn 6.000 ứng cử viên từ 90 đảng phái được lựa chọn để ứng cử vào 664 ghế trong quốc hội. Tuy nhiên, 25% số ghế này đã dành cho các đại diện từ phía quân sự, những người không phải tham gia cuộc bầu cử.

Dự kiến kết quả cuối cùng sẽ được công bố vào sáng nay.

Một số hình ảnh của cuộc tổng tuyển cử tại Mynamar ngày hôm qua:

Myanmar: Cuộc bầu cử tự do đầu tiên sau 25 năm diễn ra trôi chảy - ảnh 1
Myanmar: Cuộc bầu cử tự do đầu tiên sau 25 năm diễn ra trôi chảy - ảnh 2
Myanmar: Cuộc bầu cử tự do đầu tiên sau 25 năm diễn ra trôi chảy - ảnh 3
Myanmar: Cuộc bầu cử tự do đầu tiên sau 25 năm diễn ra trôi chảy - ảnh 4
Myanmar: Cuộc bầu cử tự do đầu tiên sau 25 năm diễn ra trôi chảy - ảnh 5
Myanmar: Cuộc bầu cử tự do đầu tiên sau 25 năm diễn ra trôi chảy - ảnh 6

Bà Aung San Suu Kyi trong vòng vây của phóng viên. Nguồn: Reuters

Nội dung được thực hiện qua thảm khảo nguồn tin Reuters (Anh), một trong những hãng tin lớn nhất thế giới. Reuters cung cấp bài viết, hình ảnh, đồ họa và video cho rất nhiều tờ báo, đài phát thanh, đài truyền hình, Internet và các phương tiện truyền thông khác trên toàn thế giới.


Tuệ Minh (Lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !