Mỹ xem Nga, Trung là mối đe dọa an ninh toàn cầu

Chiến lược quân sự mới của Mỹ xem Trung Quốc và Nga là các quốc gia “hung hăng và đe dọa” tới lợi ích an ninh của họ.

Tờ The Guardian của Anh đưa tin cho biết, ngoài mối đe dọa lớn nhất đó, Mỹ còn đánh giá các thách thức sự phát triển công nghệ và tình hình ổn định toàn cầu đang ngày càng trở nên tồi tệ.

Mỹ xem Nga, Trung là mối đe dọa an ninh toàn cầu - ảnh 1

Quân đội Nga trong một cuộc tập trận. Ảnh: TASS

Báo cáo đầy ảm đạm này được phát hành hôm thứ Tư (1/7), do tướng Martin Demsey, Tổng Tham mưu trưởng liên quân công bố. Báo cáo này cảnh báo một “sự tăng trưởng thấp” trong khả năng chiến đấu của Mỹ tại các cuộc xung đột với các cường quốc, đem lại những hậu quả “khủng khiếp”.

Trong báo cáo Chiến lược Quân sự quốc gia 2015 của Mỹ có nói: “Nga đã nhiều lần chứng minh họ không tôn trọng chủ quyền của các nước láng giềng và sẵn sàng dùng vũ lực để đạt được mục tiêu”; “Các hoạt động quân sự của Nga đang phá hoại trực tiếp an ninh khu vực, thông qua các lực lượng ủy nhiệm”.

Dẫn chứng cho nhận định này, báo cáo chỉ ra sự hiện diện quân đội Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine. Nga luôn phủ nhận cáo buộc này của Mỹ cũng như phương Tây.

Báo cáo bày tỏ quan ngại về tình trạng phát triển khả năng công nghệ tiên tiến đang khiến quân đội Mỹ mất lợi thế trong lĩnh vực này. “Khi áp dụng cho các hệ thống quân sự, phổ biến công nghệ ngày nay đang thách thức những lợi thế cạnh tranh lâu dài của các tổ chức Hoa Kỳ, cụ thể như hệ thống cảnh báo sớm và tấn công chính xác”.

Ngoài Trung Quốc và Nga, báo cáo cũng đưa Iran và Triều Tiên vào danh sách “những mối quan tâm an ninh nghiêm trọng” của mình, trong đó chỉ ra khả năng tên lửa hạt nhân và tên lửa đạn đạo của các quốc gia này.

“Kể từ khi bản chiến lược quân sự quốc gia gần nhất được công bố cách đây 4 năm, xu hướng rối loạn toàn cầu đang gia tăng, trong khi một số lợi thế cạnh tranh của chúng ta đã bắt đầu đi xuống”, ông Dempsey nói với các phóng viên.

Báo cáo Chiến lược quốc gia năm 2011 rất ít đề cập đến Nga.

“Hành động của Trung Quốc đang làm gia tăng căng thẳng cho khu vực châu Á – Thái Bình Dương”, báo cáo khẳng định, đưa chỉ dẫn về các nỗ lực cải tạo đảo của Trung Quốc trên Biển Đông để tăng năng lực quân sự và sự hiện diện dân sự.

Lực lượng quân sự khổng lồ của Mỹ được cung cấp khoản ngân sách hàng năm lên đến 600 tỷ USD, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới.

Tướng Dempsey cũng đưa ra cảnh báo lâu dài và cuộc chiến phức tạp của Mỹ với những tổ chức như Hồi giáo Nhà nước, đặc biệt khi tổ chức này tuyên bố đã chiếm đáng kể lãnh thổ 2 nước Iraq và Syria. “Xung đột trong tương lai sẽ diễn ra nhanh hơn, kéo dài hơn và diễn ra trên chiến trường nhiều thách thức kỹ thuật nhiều hơn”, ông Dempsey khẳng định. Các nhóm bạo lực cực đoan “đặt ra mối đe dọa trực tiếp đến an ninh xuyên quốc gia bằng cách kết hợp các công nghệ có sẵn với hệ tư tưởng cực đoan”, báo cáo cho biết. 

Nội dung được thực hiện dựa trên tham khảo nguồn tin từ The Guardian, tờ báo thông tin đời sống xã hội có lượng bạn đọc đông đảo của Anh.

Minh Anh (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !