Mỹ 'vu khống' Syria sử dụng vũ khí hóa học?
Chính quyền tổng thống Bashar al-Assad đã bác bỏ “hàng loạt lời nói dối” về việc sử dụng vũ khí hóa học ngay sau khi Mỹ tuyên bố “viện trợ quân sự trực tiếp” cho các phe đối lập tại Syria.
![]() |
Một bệnh nhân được cấp cứu tại bệnh viện do nghi nhiễm chất độc thần kinh sarin trong cuộc nội chiến tại Syria hôm 19/3 |
Tổng thống Barack Obama đã quyết định viện trợ quân sự cho các nhóm chiến binh nổi dậy tại Syria sau khi chính quyền Mỹ kết luận các lực lượng dưới quyền tổng thống Assad đã sử dụng nhiều vũ khí hóa học trong cuộc nội chiến kéo dài 2 năm qua.
Trả lời hãng tin BBC hôm 14/6, nhà lãnh đạo nhóm nổi dậy Syria - Salim Idris nhận định quyết định của Mỹ là một “bước tiến vô cùng quan trọng”.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Syria khẳng định Mỹ đã dùng “những thông tin bịa đặt” về việc triển khai vũ khí hóa học nhằm biện hộ cho hành động của mình.
Trên thực tế, cuộc chiến đẫm máu trong nhiều tháng qua đang diễn ra tại thành phố lớn nhất của Syria – Aleppo. Theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc hôm 13/6, cuộc nội chiến kéo dài 2 năm tại Syria đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 93.000 người. Trong đó, số nạn nhân dưới 10 tuổi là 1.700 trẻ.
CIA đào tạo quân nổi dậy Syria?
![]() |
Cuộc nội chiến kéo dài 2 năm tại Syria đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 93.000 người |
Phó cố vấn an ninh quốc gia của ông Obama - Ben Rhodes cho biết tổng thống Mỹ đã đưa ra quyết định tăng cường viện trợ bao gồm “hỗ trợ quân sự” cho Hội đồng Quân sự Tối cao của phe nổi dậy Syria (SMC) và Liên minh đối lập Syria.
Theo ông Rhodes, Mỹ đang phối hợp “ăn ý” với tướng Salim Idris của SMC và đặt mục tiêu cô lập một số thành phần cực đoan của phe đối lập như phiến quân Hồi giáo dòng Sunni - al-Nusra.
Tuy nhiên, ông Rhodes không công bố chi tiết về khoản viện trợ quân sự nhưng khẳng định sự ủng hộ lần này của Mỹ với các nhóm chiến binh nổi dậy tại Syria “hoàn toàn khác về quy mô và mục tiêu so với trước đây”. Cho tới nay, Mỹ đã hạn chế việc cung cấp lương thực và trang thiết bị y tế cho các lực lượng nổi dậy tại Syria.
Truyền thông Mỹ dẫn lời giới chức chính phủ Mỹ cho biết nhiều khả năng Mỹ sẽ đưa các vũ khí và đạn dược quy mô nhỏ vào Syria. Tờ New York Times trích lời các quan chức Mỹ tiết lộ Washington sẽ cung cấp các loại vũ khí chống tăng cho quân nổi dậy Syria.
Nhiều báo cáo cho rằng Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) sẽ tham gia vận chuyển vũ khí quân sự và đào tạo cách sử dụng vũ khí cho các chiến binh thuộc lực lượng nổi dây.
Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa - John McCain – người tích cực ủng hộ kế hoạch tiếp tế vũ khí quân sự cho quân nổi dậy Syria khẳng định ông không biết chính xác loại vũ khí nằm trong danh sách “viện trợ quân sự” của chính phủ Mỹ cho quân nổi dậy Syria nhưng nhiều khả năng là các vũ khí chống tăng. Song ông McCain cũng nhấn mạnh mối quan ngại rằng cuộc nội chiến “đang vượt qua tầm kiểm soát do sai lầm của nhà lãnh đạo Mỹ”.
Theo tướng Idris, những vũ khí mới được Mỹ chuyển tới sẽ giúp các nhóm nổi dậy tại Syria tăng sức mạnh chiến đấu chống lại lực lượng quân sự của tổng thống Assad và bảo vệ người dân. “Chúng tôi rất cần các tên lửa chống tăng và tên lửa phòng không mà đặc biệt là một lượng lớn vũ khí và đạn dược để ngăn chặn sự tấn công của quân chính phủ Syria”, tướng Idris nói.
Thủ tướng Anh - David Cameron đã đồng thuận với quan điểm của Mỹ khi cho rằng chính phủ Syria từng sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc chiến với các nhóm nổi dậy song Anh vẫn chưa đưa ra quyết định có hay không tham gia viện trợ vũ khí cho phiến quân Syria.
“Không có sức thuyết phục”
![]() |
Tổng thống Bashar al-Assad nhận được sự ủng hộ của Nga và Iran cũng như lực lượng Hezbollah từ Lebanon |
Theo ông Rhodes, cơ quan tình báo Mỹ tin rằng quân đội của tổng thống Assad đã sử dụng nhiều loại vũ khí hóa học bao gồm chất độc thần kinh sarin với quy mô nhỏ trong một số trận đánh để ngăn khả năng chiến đấu của phe đối lập trong năm 2012, khiến khoảng 150 người thiệt mạng.
Tuyên bố “rõ ràng” của Washington đã nhận được sự ủng hộ của Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Anders Fogh Rasmussen – người từng hối thúc tổng thống Assad cho phép Liên Hiệp Quốc “điều tra tất cả các báo cáo liên quan tới việc quân chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học”.
Tuy nhiên, Nga cho rằng bằng chứng về việc vũ khí hóa học đã được triển khai tại Syria do Mỹ đưa ra “không có sức thuyết phục”.
Trả lời hãng tin BBC, phát ngôn viên Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc - Ban Ki-moon nhận định ông giữ vững quan điểm phản đối “hành động quân sự hóa” trong cuộc chiến tại Syria và nhấn mạnh người dân cần nền hòa bình chứ không phải là thêm vũ khí.
Chính sự ủng hộ từ các đồng minh của phương Tây gồm Qatar và Ả Rập Xê-út đã giúp lực lượng nổi dậy duy trì hoạt động sau khi cuộc nổi loạn bị quân sự hóa. Tuy nhiên, tình hình đã xoay chuyển khi tổng thống Assad nhận được sự ủng hộ của Nga và Iran cũng như lực lượng Hezbollah từ Lebanon.
Minh Thu
'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng
Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.
'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga
Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.
Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine
Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.
Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine
Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.
Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine
Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.
Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar
Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.
Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng
Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.
Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine
Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.
FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm
Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.
Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa
Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.