Mỹ và Philippines bắt đầu tập trận chung ở Biển Đông

Infonet - Thủy quân của Mỹ và Philippines đã bắt đầu cuộc tập trận chung kéo dài trong 10 ngày tập trung vào việc cứu trợ thiên tai, hỗ trợ nhân đạo và an ninh hàng hải.

Cuộc tập trận thường niên lần thứ 29 này giữa hai nước diễn ra vào thời điểm mối quan hệ giữa Philippines và Trung Quốc đang ngày càng căng thẳng do tranh chấp lãnh thổ đối với bãi đá Scarborough/Hoàng Nham trên Biển Đông.

Khoảng 2.600 lính thủy quân lục chiến Mỹ và 1.200 thủy quân lục chiến của Philippines sẽ tập trận trên khắp đảo Luzon.

Mỹ và Philippines bắt đầu tập trận chung ở Biển Đông - ảnh 1

Tướng Craig Timberlake thuộc lực lượng Hải quân Mỹ cho biết trong bài phát biểu tại lễ khai mạc được tổ chức trên tàu sân bay Bonhomme Richard ở thương cảng Subic, một căn cứ hải quân cũ của Mỹ: "Ngày hôm nay, chúng ta đang đứng cạnh nhau khi phải đối mặt với những mối đe dọa chung". Trên boong tàu, các máy bay phản lực Harrier  xếp bên cạnh máy bay trực thăng CH-46 Sea Knight. Ở bến tàu bên cạnh là con tàu ngầm năng lượng hạt nhân có khả năng tấn công nhanh Olympia.

Tướng Remigio C. Valdez, phó chỉ huy lực lượng vũ trang Philippines, nhấn mạnh rằng cuộc tập trận này không liên quan đến các tranh chấp lãnh thổ. Ông cho biết: " Những công nghệ tiến bộ là mục tiêu trung tâm của cuộc tập trận này".

Thủy quân lục chiến sẽ tiến hành các bài tập bắn đạn thật, một cuộc tấn công mô phỏng bằng máy bay trực thăng, một cuộc trình diễn khả năng máy bay Mỹ, diễn tập phòng chống thiên tai và các hoạt động dịch vụ công cộng như xây dựng lớp học, nhà vệ sinh tại các khu vực nghèo khó.

Năm ngoái, Mỹ công bố sẽ tăng cường các cuộc tập trận chung và các chuyến thăm bằng tàu tới khu vực như là một phần của chính sách "trục" châu Á để đối phó với những ảnh hưởng đang ngày càng gia tăng của Trung Quốc. Tổng thống Philippines, Benigno S. Aquino III, hoan nghênh việc gia tăng các chuyến thăm của quân đội, máy bay và tàu này của Mỹ.

Phạm Khánh

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !