Mỹ và Ả Rập "quây" Syria
Mỹ và Ả Rập "quây" Syria
![]() |
Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập tuyên bố sẽ không thực hiện các yêu sách của Syria. Nguồn: Bloomberg |
Trong một bối cảnh khác, Mỹ tỏ thái độ rõ ràng ủng hộ việc lật đổ ông Assad. Một quan chức Mỹ giấu tên, tiết lộ Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, ngày hôm nay đang lên lịch gặp gỡ 7 thành viên đối lập Syria ở Geneva. Như vậy đây sẽ là lần thứ hai bà Clinton có các hội đàm tương tự.
Hãng tin Bloomberg bình luận, Syria đang nỗ lực "mặc cả" với Liên đoàn Ả Rập về các lệnh trừng phạt nước này vì các cuộc đàn áp những người có quan điểm đối lập ở nước này. Hãng tin Ả Rập dẫn lời Ngoại trưởng Syria, Walid al-Muallem nói rằng Chính phủ Syria đồng ý cho phép các quan sát viên của Liên đoàn vào nước này với điều kiện khối này phải chấm dứt các lệnh trừng phạt và khôi phục lại vị trí của Syria ở Liên đoàn.
Trong khi đó hãng tin Trung Đông của Ai Cập đưa tin, Tổng thư ký của Liên đoàn Ả Rập, Nabil el-Arabi tuyên bố "kiểu trả lời đó sẽ không thể dẫn đến việc rút lại các lệnh trừng phạt đối với Syria được".
Kể từ ngày 3 tháng 12, Liên đoàn đã ra lệnh phong tỏa tài sản của 19 chính khách Syria, cấm di chuyển đối với những người này và giảm các chuyến bay đến Syria nếu chính phủ nước này không chấp nhận các quan sát viên quốc tế, thả các tù nhân chính trị và chấm dứt cuộc đàn áp đẫm máu của mình. Liên đoàn cho hay, một nửa các chuyến bay giữa Syria đến các nước trong Liên đoàn sẽ bị cắt giảm một nửa kể từ ngày 15 tháng 12.
Đồng tiền suy yếu
Ông Assad đang phải đối mặt với các áp lực về kinh tế và chính trị ngày càng cao về việc chấm dứt đàn áp các cuộc biểu tình nổ ra từ giữa tháng 3 ở nước này. Báo cáo Cơ quan Nhân quyền Liên hợp quốc tuần trước đánh giá, những "tai tiếng" bạo lực đã đẩy Syria ngày càng gần một cuộc nội chiến vì ngày càng nhiều binh lính "đào tẩu" và cầm vũ khí nổi dậy chống chính quyền.
Các lệnh trừng phạt dường như đã bắt đầu thấm vào nền kinh tế Syria. Hãng tin SANA của Syria đưa tin ngân hàng trung ương nước này đã phải hạ giá đồng tiền từ một đô la ăn 50,765 bảng xuống 54 bảng Syria.
Ngân hàng trung ương Syria đã phải bỏ ra khoảng 3 tỷ đô để cân đối tiền tệ và giao dịch tài chính ở nước này kể từ sau khi cuộc nổi dậy bùng phát.
Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, kinh tế Syria có thể sẽ giảm phát 2% trong năm nay còn Bộ trưởng Tài chính Syria thì lại tuyên bố kinh tế nước này vẫn sẽ tăng trưởng 1%. Tăng trưởng kinh tế của Syria là 5,5% trong năm 2010.
Hoa Tạ
