Mỹ tuyên bố tiếp tục không kích ở Afghanistan bất chấp Taliban phản đối

Tổng thống Biden tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục không kích ở Afghanistan để tiêu diệt những kẻ liên quan tới vụ tấn công khủng bố khiến 13 lính Mỹ thiệt mạng. 

Hôm 28/8, Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh Mỹ sẽ tiến hành thêm các đợt không kích nhằm vào những tay súng ISIS-K ở Afghanistan. Ông Biden cũng cho biết một vụ tấn công khủng bố mới nhằm vào sân bay Kabul “có khả năng cao” sẽ xảy ra trong vòng 24 – 36 giờ tới.

“Vụ không kích vào ngày 27/8 không phải là cuối cùng. Chúng tôi sẽ tiếp tục truy lùng bất cứ ai liên quan tới vụ tấn công tàn ác và bắt chúng phải trả giá. Bất cứ ai tìm cách làm hại Mỹ hoặc tấn công các binh sĩ Mỹ, chúng tôi sẽ đáp trả. Chuyện này không cần phải nghi ngờ”, Sputnik dẫn lời Tổng thống Biden nhấn mạnh trong tuyên bố từ Nhà Trắng.

{keywords}
Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục không kích ở Afghanistan để tiêu diệt các tay súng khủng bố ISIS-K. (Ảnh: Sputnik)

Vào ngày 27/8, Mỹ đã thực hiện vụ không kích ở tỉnh Nangarhar, phía đông Afghanistan và tiêu diệt 2 thủ lĩnh cũng như làm bị thương 3 tay súng khác của ISIS-K, chi nhánh thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở Afghanistan. Mỹ cáo buộc ISIS-K là thủ phạm gây ra 2 vụ đánh bom liều chết ở thủ đô Kabul vào tối ngày 26/8, khiến ít nhất 182 người thiệt mạng bao gồm 13 binh sĩ Mỹ và làm bị thương hơn 1.300 người.

“Tình hình trên mặt đất đang tiếp tục cực kỳ nguy hiểm và mối đe dọa tấn công khủng bố vào sân bay Kabul vẫn ở mức cao. Các chỉ huy đã thông báo với tôi rằng một vụ tấn công mới có khả năng cao xảy ra trong 24 – 36 giờ tới. Tôi đã chỉ đạo họ đưa ra các biện pháp ưu tiên bảo vệ binh sĩ và đảm bảo họ có đầy đủ thẩm quyền, nguồn lực và kế hoạch để bảo vệ người của chúng tôi trên mặt đất’, ông Biden nói thêm.

Ngoài ra, Tổng thống Biden xác nhận, “bất chấp tình hình nguy hiểm” ở thủ đô Kabul, các lực lượng của Mỹ vẫn tiếp tục sơ tán công dân với 6.800 người bao gồm “hàng trăm binh sĩ Mỹ” bằng máy bay quân sự vào ngày 27/8. Ông Biden cho hay, hơn 11.700 người đã được sơ tán khỏi Afghanistan trong vòng 1 tháng qua. 

Vụ tấn công xảy ra ở sân bay Kabul vào đêm tối ngày 26/8 đã dẫn tới sự hợp tác chưa từng có giữa quân đội Mỹ ở Afghanistan với Taliban, lực lượng phiến quân đã nắm quyền kiểm soát thủ đô Kabul từ ngày 15/8.

Theo thông báo từ Lầu Năm Góc, họ đã chia sẻ thông tin tình báo với Taliban trong nỗ lực nhằm ngăn chặn tái diễn các vụ tấn công khủng bố và thương vong cho công dân Mỹ.

Trước đó, Taliban cũng đã hỗ trợ bảo vệ sân bay Kabul trước thời điểm xảy ra vụ tấn công khủng bố hôm 26/8. Trong tuyên bố hôm 27/8, Taliban còn hứa hỗ trợ sơ tán lực lượng quân sự Mỹ, cùng những người muốn rời khỏi Afghanistan. Tuy nhiên, dù tuyên bố thiết lập sự hợp tác, nhưng Mỹ và Taliban vẫn đưa ra những tuyên bố đổ lỗi cho nhau về chuyện không ngăn chặn được vụ đánh bom liều chết ở sân bay Kabul.

Hôm 28/8, đại diện của Taliban Zbihullah Mujahid nói với Reuters rằng, Mỹ nên báo trước cho Taliban về vụ không kích nhằm vào các mục tiêu ISIS-K vào ngày 27/8. Taliban đã phản đối hành động của Washington và xem đây là “vụ tấn công nhằm vào lãnh thổ Afghanistan”.

Theo ông Mujahid, đợt không kích của Mỹ đã làm bị thương 2 phụ nữ và 1 trẻ em. Đây là thông tin hoàn toàn trái với những gì Washington đưa ra về việc trận không kích của Mỹ không gây thương vong cho dân thường.

ISIS-K là chi nhánh của tổ chức khủng bố IS và lực lượng này hoạt động chủ yếu ở tỉnh Khorasan, phía đông Afghanistan.

Vào thời điểm IS nhanh chóng giành quyền kiểm soát nhiều phần lãnh thổ của Iraq và Syria vào năm 2015, IS xem ISIS-K là thanh gươm báu hỗ trợ lực lượng khủng bố chiếm nhiều vùng đất ở Nam và Trung Á trong tương lai.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Washington, ISIS-K đã thực hiện gần 100 vụ tấn công nhằm vào dân thường ở Afghanistan và Pakistan trong năm 2017 và 2018, cũng như từng đụng độ với các lực lượng an ninh Mỹ, Afghanistan và Pakistan gần 250 vụ.

Taliban cũng từng nhiều lần đụng độ với ISIS-K trong quá khứ. Một số thông tin cho hay, ngay sau khi Taliban giành được Kabul, lực lượng này đã cho tử hình tù nhân Abu Omar Khorasani, cựu tướng chỉ huy IS ở khu vực Nam Á.

Taliban phô diễn kỹ năng điều khiển trực thăng hiện đại của Mỹ

Taliban phô diễn kỹ năng điều khiển trực thăng hiện đại của Mỹ

Taliban đã cho lái thử chiếc trực thăng tối tân Black Hawk từng được Mỹ cung cấp cho các lực lượng an ninh Afghanistan. 

Minh Thu (lược dịch)

Apple, Amazon bị tố bắt tay làm giá iPhone

Apple và Amazon bị cáo buộc cùng nhau bơm thổi giá iPhone, iPad bán trên nền tảng của Amazon, do đó phải đối mặt với vụ kiện chống độc quyền.

Cựu Thủ tướng Boris Johnson bất ngờ xin rút khỏi Quốc hội Anh

Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson đột ngột xin từ bỏ tư cách nghị sĩ quốc hội nhằm phản đối một cuộc điều tra nhằm vào ông.

Tìm thấy 4 đứa trẻ còn sống sau vụ máy bay rơi ở Colombia

Tổng thống Colombia Gustavo Petro ngày 9/6 cho biết đã tìm thấy 4 đứa trẻ còn sống ở trong rừng sau khi máy bay chở các em gặp nạn cách đây hơn 5 tuần.

Nam sinh bị đòi bồi thường gần nửa triệu USD vì liếm chai nước tương

NHẬT BẢN - Chuỗi nhà hàng sushi Sushiro đang kiện và đòi một nam sinh bồi thường 67 triệu Yen, tương đương 480.000 USD, vì những hành vi mất vệ sinh của người này.

Hai máy bay va chạm tại sân bay Nhật Bản, một chiếc gãy cánh

Bộ Giao thông Nhật Bản vừa cho biết, hai máy bay chở khách dường như đã va chạm với nhau ở gần một đường băng tại sân bay Haneda của thủ đô Tokyo.

Thái tử Ảrập Xêút dọa gây tổn hại nền kinh tế Mỹ

Tờ Washington Post trích dẫn các tài liệu rò rỉ cho biết, Thái tử Ảrập Xêút đe dọa gây tổn hại cho nền kinh tế Mỹ sau khi Washington cảnh báo Riyadh “hậu quả” vì đồng ý với Nga cắt giảm sản lượng dầu mỏ.

Trả tiền thuê người giúp xin nghỉ việc ở Nhật Bản

Nhiều người lao động tại Nhật Bản luôn cảm thấy hồi hộp và căng thẳng khi nói chuyện với các ông chủ về vấn đề xin nghỉ việc, và họ đã tìm tới các công ty giúp họ làm việc này.

Mỹ công bố 37 cáo buộc chống ông Trump vì bê bối tài liệu mật

Mỹ vừa công bố bản cáo trạng gồm 37 tội danh chống cựu Tổng thống Donald Trump, cáo buộc ông gây rủi ro cho một số tài liệu tối mật của chính phủ sau khi mãn nhiệm năm 2021 và cản trở điều tra.

Thêm một thương hiệu xe điện của Mỹ chuẩn bị vào Trung Quốc

Theo chân Tesla, Lucid sẽ trở thành nhà sản xuất xe điện (EV) thứ 2 của Mỹ thâm nhập thị trường ô tô lớn nhất thế giới.

Lãnh đạo Mỹ-Anh bàn về tình hình Ukraine, khoáng sản và AI

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Anh Rishi Sunak nhất trí tăng cường hợp tác trong một loạt lĩnh vực từ an ninh tới kinh tế.

Đang cập nhật dữ liệu !