Mỹ tuyên bố cắt 285 triệu USD cho ngân sách Liên Hợp Quốc

Theo hãng tin CNN, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley mới đây tuyên bố rằng ngân sách của Liên Hợp Quốc sẽ giảm 1/4 tỷ USD so với trước đây, kết thúc một năm đầy sóng gió giữa chính quyền Trump và tổ chức quốc tế.

Trong một tuyên bố, bà Haley nói rằng: “Chúng tôi sẽ không còn để sự rộng lượng của người dân Mỹ bị lợi dụng hoặc bị lãng phí vô ích”. Bà cũng nói thêm rằng Mỹ đã thương lượng để ngân sách của Liên Hợp Quốc trong năm 2018 – 2019 ít hơn 285 triệu USD so với năm 2016 – 2017. Con số này cao hơn 85 triệu USD so với con số 200 triệu USD mà Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ủng hộ.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley tuyên bố ngân sách của Liên Hợp Quốc đã giảm xuống.

Tổng ngân sách trong hai năm dành cho Liên Hợp Quốc của các nước thành viên hiện vào khoảng 5,5 tỷ USD, và phần đóng góp của Mỹ hiện nay nhiều hơn bất kỳ nước nào trên thế giới. Bà Haley không nói rõ khoản đóng góp của Mỹ sẽ thay đổi như thế nào trong tương lai.

Ông Stephane Dujarric, một phát ngôn viên của ông Guterres đã xác nhận rằng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng xác nhận rằng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhất trí cắt giảm 286 triệu USD ngân sách trong hai năm 2018 – 2019, đồng thời bày tỏ quan điểm ủng hộ thiết lập kế hoạch chi tiêu tính theo từng năm tài chính.

Một quan chức Mỹ cho biết ủy ban ngân sách của Liên Hợp Quốc đã “nhất trí một loạt các vấn đề liên quan đến ngân sách cho các hoạt động hành chính, hoạt động gìn giữ hòa bình, giám sát và quản lý nhân sự”. Trong số này, việc cắt giảm ngân sách chủ yếu nhằm vào “các bộ phận dư thừa và hỗ trợ các cơ quan đang hoạt động hiệu quả”, đồng thời điều chỉnh ngân sách cho hoạt động gìn giữ hòa bình tại Darfur (Sudan).

Vị quan chức này cũng nói thêm rằng các bên đã nhất trí một khoản ngân sách dành cho các hoạt động công tác chính trị của Liên Hợp Quốc tại Libya, Yemen, Colombia, Afghanistan, Iraq và những nơi khác, cũng như việc thành lập một phái đoàn đặc biệt nhằm giải quyết vấn đề ở Myanmar.

Tuyên bố Liên Hợp Quốc cắt giảm ngân sách được Mỹ công bố sau khi nước này phủ quyết một nghị định có nội dung phản đối quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Tất cả các thành viên khác trong Hội đồng Bảo an, trong đó có những đồng minh lâu năm của Mỹ đều ủng hộ nghị quyết này. Sau đó, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cũng bỏ phiếu lấy ý kiến và nhất trí bác bỏ quyết định Jerusalem của chính quyền Trump.

Trước đó, bà Haley đã từng bày tỏ sự nhất trí đối với việc cắt giảm ngân sách dành cho các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, và việc tổng ngân sách của tổ chức này đã giảm xuống một lần nữa cho thấy quan điểm “Nước Mỹ là trên hết” của chính quyền Trump.

“Chắc chắn chúng tôi sẽ còn tiếp tục tìm cách để nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên Hợp Quốc và đồng thời bảo vệ quyền lợi của mình”, bà Haley phát biểu.

Anh Tuấn (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !