Mỹ truy tố tin tặc ăn cắp 160 triệu thẻ ngân hàng
Các công tố viên ở Newark, New Jersey cho biết đây là trường hợp ăn cắp dữ liệu lớn nhất từ trước đến nay bị truy tố tại Mỹ.
![]() |
Theo cáo trạng, 5 tên này, bao gồm 4 người Nga và 1 người Ukraina đã nhằm vào các nhà bán lẻ và các tổ chức tài chính trên toàn thế giới trong suốt 7 năm, gây thiệt hại hàng trăm triệu USD. Có rất nhiều công ty, tổ chức tài chính lớn bị tấn công như: sàn giao dịch chứng khoán điện tử của Mỹ NASDAQ, chuỗi cửa hàng tiện lợi 7-Eleven, ngân hàng Bỉ Dexia, Wet Seal, hãng hàng không JetBlue Airway, Visa Jordan..
Chưởng lý bang New Jersey Paul Fishman nói: “Chúng là những kẻ có chuyên môn và khả năng đột nhập vào mạng máy tính của chúng tôi, đe dọa kinh tế, sự riêng tư và an ninh quốc gia của chúng tôi".
4 bị cáo người Nga là Vladimir Drinkman, Alexandr Kalinin, Roman Kotov, Dmitriy Smilianets, và 1 bị cáo người Ukraina, Mikhail Rytikov.
Trong đó hiện chỉ có Smilianets là đang bị giam giữ ở Mỹ sau khi bị bắt hồi năm ngoái tại Hà Lan.
Kalinin và Drinkman được cho là chuyên gia trong việc phá vỡ an ninh mạng và thâm nhập vào các hệ thống của các tập đoàn lớn. Còn Kotov là chuyên gia trong khai thác những mạng lưới mà đồng bọn hắn đã mở ra bằng cách cài đặt mã độc hại, hoặc phần mềm độc hại vào hệ thống bị xâm nhập để thu thập tên người dùng và mật khẩu, danh tính và số thẻ ngân hàng của họ.
Theo các nhà điều tra Mỹ, ước tính có tới 160 triệu số thẻ ngân hàng đã bị nhóm này ăn cắp.
Rytikov là người bán những thông tin trên và chia số tiền thu được với những tên khác.
Một số thẻ ngân hàng Mỹ cùng với các thông tin cần thiết để sử dụng nó có giá 10 USD, của Canada là 15 USD và của châu Âu là 50 USD. Người mua là những tay mua buôn để bán lại cho những kẻ muốn mã hóa dữ liệu vào thẻ nhựa trắng và sử dụng chúng để mua hàng hoặc rút tiền.