Mỹ: Trung Quốc đừng nghĩ đến việc dùng ‘kịch bản’ Crimea ở châu Á
Theo hãng tin Reuters, ông Daniel Russel, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á, cho rằng thật khó xác định được ý định của Trung Quốc nhưng việc Nga sáp nhập Crimea đã khiến cho các đồng minh của Mỹ ở khu vực này lo ngại rằng Trung Quốc sẽ sử dụng vũ lực để ép buộc các nước khác trong các tranh chấp lãnh thổ.
![]() |
Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, tâm điểm tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc. |
Ông cho rằng Trung Quốc phải chứng minh nước này sẽ cam kết thực hiện các giải pháp hòa bình để giải quyết các vấn đề, đặc biệt là sau những gì đã xảy ra tại Crimea.
Theo ông Russel, những biện pháp trừng phạt Nga của Mỹ, Liên minh châu Âu và các quốc gia khác sẽ có “tác dụng răn đe đối với bất cứ người nào ở Trung Quốc có ý định coi vụ sáp nhập Crimea là một hình mẫu".
Ông còn nói rằng mặc dù Mỹ sẽ không đứng về phía nào trong các tranh chấp lãnh thổ tại Đông Á, nhưng Trung Quốc không nên nghi ngờ việc Mỹ sẽ hành động để bảo vệ các đồng minh.
Ông hy vọng việc Philippines đệ đơn kiện Trung Quốc lên tòa án trọng tài quốc tế ở The Hague Hà Lan, sẽ khiến Bắc Kinh phải xác định rõ và xóa đi sự mơ hồ xung quanh những tuyên bố chủ quyền.
Russel gọi việc Trung Quốc triển khai số lượng lớn các tàu khi giải quyết tranh chấp với Philippines tại Biển Đông là "có vấn đề" và nói rằng Bắc Kinh đang có những bước đi đáng lo ngại.
Đáp lại, Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng ông Russel đã nhầm lẫn 2 vấn đề khác nhau.
Ông này nói: “Dù vấn đề của Ukraine hay của Biển Đông, Trung Quốc đã nhiều lần thể hiện lập trường của mình. Tại sao quan chức Mỹ này lại liên hệ 2 vấn đề trên với nhau và luôn nói về Trung Quốc như vậy?”
Ngày 22/4 tới, Tổng thống Obama sẽ bắt đầu chuyến thăm tới Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia và Philippines. Trong chuyến thăm này ông được cho là sẽ nhấn mạnh cam kết thực hiện chiến lược trục châu Á để đối phó với sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc.