Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD tại Romania

Mỹ sẽ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tạm thời tại Romania vào mùa Hè này, trong thời gian hệ thống chiến đấu Aegis Ashore tại đây được kiểm tra kỹ thuật và hiện đại hóa. Quyết định này được đưa ra theo yêu cầu của NATO.

Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD tại Romania

Hãng RIA Novosti dẫn thông báo của Bộ Tư lệnh Mỹ tại châu Âu cho biết, theo yêu cầu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Mỹ sẽ đưa hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) sang Romania để hỗ trợ năng lực chống tên lửa của NATO.

Như vậy là trong khi Aegis Ashore được sửa chữa nâng cấp thì THAAD sẽ đảm đương nhiệm vụ của Aegis Ashore tại Romania, đồng thời một đơn vị phòng không của Mỹ cũng sẽ được điều động tăng cường cho hệ thống phòng thủ tên lửa của NATO.

Trước đó, hồi tháng 3, người đứng đầu Ủy ban quốc phòng của Hội đồng liên bang Nga (Thượng viện) Viktor Bondarev cho biết máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 đã được điều đến đóng quân tại Bán đảo Crimea. Động thái này có liên quan đến việc Mỹ bố trí hệ thống phòng không tại Romania.

Cũng trong tháng 3, quân đội Israel cho biết, quân đội Mỹ đang tiến hành các cuộc tập trận ở nước này với khoa mục triển khai nhanh hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD). Ngoài ra, Mỹ có kế hoạch tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa ở Hàn Quốc.

Hoa Kỳ và Hàn Quốc đã đạt thỏa thuận triển khai hệ thống THAAD vào tháng 7 năm 2016 sau 5 tháng đàm phán. Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, bán kính hoạt động của THAAD không vượt quá 200 km.

Trong khi đó, Nga và Trung Quốc là 2 nước cực lực phản đối Mỹ triển khai các hệ thống phòng không ở nước ngoài.

Trí Đức (Lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !