Mỹ triển khai chế tạo các tàu đổ bộ đệm khí thế hệ mới cho Hải quân

Hải quân Mỹ sắp hoàn thiện loại tàu đổ bộ đệm khí hiện đại đầu tiên được thiết kế với mục đích vận chuyển một số lượng lớn binh lính và khí tài quân sự của Lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ.
Mỹ triển khai chế tạo các tàu đổ bộ đệm khí thế hệ mới cho Hải quân - ảnh 1

Mý có kế hoạch thay thế các tàu đổ bộ đệm khí bằng thế hệ mới

Thiếu tướng Hải quân Mỹ Christopher Owens cho biết, Hải quân Mỹ có kế hoạch chế tạo 73 tàu đổ bộ đệm khí để thay thế các tàu LCAC hiện có. Với việc một số tàu LCAC đã hoạt động gần 30 năm, sự xuất hiện của các tàu mới là cần thiết.

Mỹ triển khai chế tạo các tàu đổ bộ đệm khí thế hệ mới cho Hải quân - ảnh 2

Xe tăng M1 Abrams của Mỹ sẽ được vận chuyển bằng một loại tàu mới hiện đại hơn.

“Hiện hai tàu SSC đang được chế tạo, dự kiến sẽ được bàn giao cho Hải quân Mỹ vào năm 2017. Hai tàu SSC khác cũng được đóng vào tháng 3/2016”, ông Owens trả lời trong một buổi phỏng vấn.

Mặc dù có thiết kế tương tự LCAC, tàu SSC sẽ có một số những cải tiến rõ rệt cho phép tàu có tốc độ cao hơn, tầm hoạt động rộng hơn, tải trọng lớn hơn, đồng thời được trang bị hệ thống điều khiển kỹ thuật số và một loại động cơ mới.

“Tàu SSC sẽ có tải trọng lớn hơn, do đó chúng ta có thể chở theo xe tăng chiến đấu M1A1 Abrams để tham chiến”, ông Owens cho biết. Tàu cũng được lắp đặt một động cơ của hãng Rolls-Royce, hiện được ứng dụng lên các trực thăng MV-22 Osprey của Mỹ.

Các tàu SSC được cho là có thể chở khối lượng hàng tối đa là 74 tấn, trong khi tàu LCAC chỉ có thể chở 60 tấn và có tầm hoạt động ngắn hơn. LCAC có thể cập bến tại phần lớn các địa hình gồ ghề và lên bờ nếu cần thiết, và SSC cũng được cho là có thể làm điều tương tự.

Hiện hãng Textron Systems là đơn vị được Hải quân Mỹ giao thầu để chế tạo tàu SSC, và đến năm 2020 hãng này hi vọng có thể bàn giao 8 tàu SSC cho Hải quân Mỹ. Thỏa thuận này có trị giá vào khoảng 570 triệu USD.

Trong khi đó, Hải quân Mỹ cũng thực hiện chương trình kéo dài tuổi thọ cho các tàu LCAC, một vài trong số đó đã hoạt động trong suốt gần 30 năm qua. Theo đó, động cơ và hệ thống điều khiển trên tàu sẽ được thay thế mới, đồng thời vỏ tàu được gia cố để tránh bị ăn mòn do nước biển. Các quan chức cho biết những hoạt động này có thể giúp các tàu LCAC có thể được sử dụng thêm 10 năm nữa.

Những đặc điểm mới có của tàu SSC được thiết kế nhằm đối phó với sự thay đổi liên tục trên chiến trường. Ngày nay, đối phương sẽ có những loại vũ khí tầm xa, có những công nghệ cảm biến và xác định mục tiêu, máy tính có khả năng xử lý với tốc độ cao, vì vậy các tàu đổ bộ phải có tốc độ cao để dễ dàng tản ra và tránh né các đợt tấn công của đối phương.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo Tạp chí National Interest. National Interest được thành lập vào năm 1985. Tạp chí thường tập trung vào vấn đề chính sách đối ngoại và những lợi ích quốc gia của Mỹ.

Anh Tuấn (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !