Mỹ treo thưởng 10 triệu đô cho thủ lĩnh phiến quân Pakistan
Mỹ treo thưởng 10 triệu đô cho thủ lĩnh phiến quân Pakistan
Mỹ vừa treo giải 10 triệu đô la để bắt Hafiz Saeed, thủ lính nhóm phiến quân Lashkar-e-Taiba ở Pakistan – Nguồn: AP |
Tuy vậy, động thái này của Hoa Kỳ có thể sẽ làm phức tạp thêm mối quan hệ Mỹ- Pakistan vốn đã căng thẳng.
Hafiz Saeed đã thành lập nhóm Lashkar-e-Taiba vào những năm 1980 và được cho là nhận sự sự ủng hộ của chính phủ Pakistan nhằm gây sức ép với Ấn Độ về khu vực Kashmir mà hai nước đang tranh chấp. Năm 2002, dưới sức ép của Hoa Kỳ, Pakistan đã cấm nhóm này hoạt động nhưng thực tế Lashkar-e-Taiba vẫn hoạt động khá tự do thậm chí còn tham gia các hoạt động từ thiện dùng tiền của chính phủ.
Tháng 12 năm 2001, Hoa Kỳ xác định Lashkar-e-Taiba là một tổ chức khủng bố nước ngoài. Tuy nhiên, nhóm này vẫn hoạt động "thoải mái" tại Pakistan, tổ chức các buổi diễn thuyết công khai và xuất hiện tại các chương trình tọa đàm trên truyền hình.
Tiền thưởng của Mỹ dành cho “mạng sống” của Hafiz Saeed tương đương với số tiền treo giải cho thủ lĩnh của Taliban là Mullah Omar. Chỉ có Ayman al-Zawahri, người kế nhiệm Osama bin Laden làm thủ lĩnh Al Qadae bị treo thưởng ở mức cao hơn là 25 triệu đô la.
Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S.M. Krishna đã hoan nghênh thông báo này của Hoa Kỳ và cho rằng đây là một thông điệp gửi đến Lashkar-e-Taiba và những người đỡ đầu nhóm này rằng cộng đồng quốc tế sẽ đoàn kết trong công cuộc chống khủng bố.
Một nguồn tin thân cận với Saeed cho hay nhóm này đã rất ngạc nhiên trước quyết định này và chuẩn bị phản hồi.
“Không có ai trong chính quyền Pakistan cho chúng tôi biết điều này, cũng không có ai liên lạc với chúng tôi sau thông báo này (của Hoa Kỳ)”, nguồn tin này nói.
Sau khi bị chính phủ Pakistan cấm hoạt động vào năm 2002, nhóm Lashkar-e-Taiba bắt đầu hoạt động dưới tên Jamaat-ud-Dawwa, tổ chức bảo trợ xã hội của nhóm này.
Năm 2008, Hoa Kỳ liệt Jamaat-ud-Dawwa vào danh sách các tổ chức khủng bố nước ngoài. Sự dung túng của chính quyền Pakistan đối với nhóm Lashkar-e-Taiba bắt nguồn từ lo ngại của nước này về nước láng giềng Ấn Độ và cũng là kẻ thù của nước này trong 3 cuộc chiến tranh kéo dài 65 năm. Các nhà phân tích cho rằng Pakistan vẫn thấy nhóm này có lợi trong việc tạo sức ép đối với Ấn Độ, đặc biệt về khu vực Kashmir.
Sau vụ khủng bố 11/9/2001, Pakistan đã tiến hành truy quét các nhóm khủng bố dưới sức ép của Mỹ. Nhưng nếu Pakistan cố tình đàn áp nhóm này, dư luận lo ngại sẽ có hậu quả không tốt. Cho đến nay, Lashkar-e-Taiba vẫn không chống đối lại chính phủ và không tiến hành tấn công tại Pakistan. Nếu “quay lưng” lại với nhóm này, Pakistan sẽ phải lo đối phó với những phần tử cực đoan từ chính đất nước mình.
Lê Dung