Mỹ tổ chức quốc tang cho người đầu tiên đặt chân lên Mặt trăng?
Mỹ tổ chức quốc tang cho người đầu tiên đặt chân lên Mặt trăng?
Nghị sĩ đảng Cộng hòa Bill Johnson của tiểu bang Ohio, quê hương cựu phi hành gia Neil Armstrong, dẫn đầu cuộc kêu gọi tổ chức quốc tang cho niềm tự hào của nước Mỹ. “Tôi yêu cầu Tổng thống Obama tổ chức tang lễ cấp nhà nước cho Neil Armstrong để tất cả người Mỹ có thể bày tỏ sự tiếc thương tới vị anh hùng của dân tộc. Bước chân đầu tiên của ông trên bề mặt Mặt trăng khẳng định với thế giới rằng, không gì khuất phục được người Mỹ”, Nghị sĩ Johnson cho biết.
Phi hành gia Neil Armstrong khi đặt chân xuống Mặt trăng. |
Trên thực tế, tang lễ cấp nhà nước thường được tổ chức khi một trong các cựu hay đương kim tổng thống qua đời. Tuy nhiên, một vài trường hợp có những đóng góp lớn cho vị thế và vai trò của nước Mỹ cũng được vinh hạnh tổ chức lễ tang cấp nhà nước tại Thủ đô Washington D.C. Lần gần nhất người dân Mỹ được chứng kiếnquốc tang là tang lễ cựu Tổng thống Gerald Ford năm 2006.
Những tang lễ cấp nhà nước của Mỹ sẽ có sự góp mặt của ít nhất 5 lực lượng riêng biệt thuộc quân đội Mỹ, máy bay diễu hành, đại bác và những dàn hợp xướng. Quan tài người quá cố sẽ được đặt lên một cỗ xe ngựa sang trọng, kéo quanh đồi Capitol trước sự chứng kiến của người dân, trước khi tang lễ chính thức được cử hành tại Nhà thờ Quốc gia Washington.
Neil Armstrong khi ở tuổi 81. |
Trên thực tế, dù Tổng thống Obama có chấp thuận thì gia đình phi hành gia Neil Armstrong vẫn có quyền từ chối tang lễ cấp nhà nước dành cho ông. Khi còn sống, anh hùng nước Mỹ là người tránh xa những cuộc phỏng vấn của báo giới hay những sự kiện mang tính công khai. Nhiều khả năng, gia đình sẽ tự cử hành tang lễ cho ông vào ngày 30 – 31/8.
HỒNG DUY