Mỹ tiếp tục trừng phạt Triều Tiên bất chấp đàm phán hòa bình
Chương trình phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt của Triều Tiên nhận được sự hỗ trợ từ các công ty tài chính |
Theo đó, 2 tổ chức và 2 cá nhân tại Triều Tiên đã bị liệt vào "sổ đen" chịu lệnh trừng phạt mới của Mỹ do bị cáo buộc đóng vai trò chủ chốt trong chương trình phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) tại Triều Tiên. Đây chính là giải pháp để Mỹ gây áp lực buộc Triều Tiên từ bỏ con đường phát triển vũ khí.
Theo Bộ Tài chính Mỹ, động thái trên là một phần trong "nỗ lực nhằm phá vỡ mạng lưới hỗ trợ tài chính cho Triều Tiên" phát triển tên lửa đạn đạo trái phép và các chương trình WMD.
Hai tổ chức chịu lệnh trừng phạt gồm Ngân hàng Tín dụng Daedong (DCB) đặt trụ sở tại Bình Nhưỡng và Công ty trách nhiệm hữu hạn Tài chính DCB, đăng ký hoạt động tại quần đảo Virgin, Anh.
Ngoài ra, 2 cá nhân bị đưa vào "sổ đen" gồm đại diện công ty con của DCB - Công ty trách nhiệm hữu hạn Tài chính DCB - Kim Chol-sam và Son Mun-san thuộc văn phòng đối ngoại tại Tổng cục Năng lượng nguyên tử Triều Tiên, chịu trách nhiệm giám sát các chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của quốc gia cô lập này.
"Mặc dù, thái độ khiêu chiến gần đây đã lắng dịu, song chương trình phát triển tên lửa đạn đạo và hạt nhân trái phép vô cùng nguy hiểm của Triều Tiên vẫn đáng lo ngại do nhận được sự hỗ trợ từ các thể chế tài chính như Ngân hàng Tín dụng Daedong. Chúng tôi cam kết tiếp tục tăng cường áp lực trừng phạt cho tới khi Triều Tiên thực thi nghĩa vụ quốc tế", David Cohen – thứ trưởng Cơ quan Tình báo Tài chính và Khủng bố Mỹ nói.
"Chúng tôi đề nghị các tổ chức tài chính trên thế giới ngừng giao dịch với DCB và các cơ quan tài chính khác của Triều Tiên nhằm duy trì tính minh bạc và hợp pháp của hệ thống tài chính quốc tế", ông Cohen chia sẻ trong cuộc họp báo hôm 27/6.
Theo quy định của Mỹ, DCB và Công ty trách nhiệm hữu hạn Tài chính DCB sẽ bị đóng băng tài sản và chấm dứt mọi hoạt động kinh doanh với các công ty của Mỹ.
Động thái của Bộ Tài chính Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cũng đang thi hành các lệnh trừng phạt với Triều Tiên sau vụ phóng thử tên lửa tầm xa vào tháng 12 năm ngoái và cuộc thử nghiệm hạt nhân lần thứ ba hồi tháng Hai. Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định tiếp tục gây áp lực cho Bình Nhưỡng để thay đổi thái độ của quốc gia cô lập.